Lũ quét ở Afghanistan: 73 người thiệt mạng, khoảng 100 người khác bị thương

Số người thiệt mạng do lũ quét ở tỉnh Parwan, miền Đông Afghanistan, đã tăng lên 73 người và khoảng 100 người khác bị thương.

Chú thích ảnh
Nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong trận ngập lụt tại Charikar, tỉnh Parwan, Afghanistan, ngày 26/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Parwan ngày 26/8 cho biết gần một nửa thành phố Charikar - thủ phủ của tỉnh Parwan - đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tính đến 15h giờ địa phương ngày 26/8, số người thiệt mạng đã tăng lên 73 người và khoảng 100 người khác bị thương do nước lũ dâng cao và các sự cố liên quan đến mưa lớn. Các nhân viên cứu hộ và lực lượng an ninh vẫn đang tiếp tục công tác cứu nạn nhằm tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Lũ quét cũng phá hủy hơn 300 ngôi nhà. Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều ô tô và xe ngựa trôi trên dòng nước lũ dọc các tuyến đường. 

Ngoài tỉnh Parwan, trận lũ quét xảy ra trong đêm 25/8 cũng ảnh hưởng đến các tỉnh khác gồm Nangarhar, Panjshir, Wardak, Loghar, Paktika và Kapisa, nhưng các khu vực này chưa có báo cáo về con số thương vong. 

* Giới chức Uganda ngày 25/8 cho biết các trận mưa lớn khiến mực nước các hồ Albert và Kyoga dâng cao gây ra tình trạng lũ lụt khiến 8.780 người phải đi sơ tán và phá hủy nhiều tài sản tại các huyện Amolatar, Buliisa và Nakasongola. 
Thủ tướng nước này Ruhakana Rugunda ngày 24/8 đã đi thị sát các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nói trên và đánh giá thiệt hại là rất lớn. 

* Bão Bavi, một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm nay, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực trên cả nước Hàn Quốc vào đêm 26/8 sau khi đi qua vùng biển đảo nghỉ dưỡng Jeju ở miền Nam nước này vào chiều cùng ngày. 

Theo Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA), cơn bão nhiệt đới này đã phát triển thành một cơn bão mạnh vào lúc 9h sáng 26/8 và đang di chuyển về phía Hàn Quốc với tốc độ 19km/h. Sức gió mạnh nhất của bão Bavi lên tới 45m/giây. Theo đánh giá, sức gió ở mức 35m/giây có thể làm trật bánh tàu hỏa và nếu ở mức 40m/giây gió bão có thể làm lật ô tô và hất tung những tảng đá lớn. 

Các khu vực ven biển ở miền Nam Hàn Quốc đã chịu ảnh hưởng của bão Bavi với sức gió đạt 25m/giây và lượng mưa 20mm/giờ. Một khu vực ở Seogwipo đã phải hứng chịu các trận mưa lớn với lượng mưa 101,5mm từ giữa đêm đến 6h sáng 26/8. KMA dự báo tại khu vực đảo Jeju sẽ xảy ra mưa lớn với lượng mưa lên đến hơn 500 mm và gió giật mạnh với sức gió có thể đạt từ 40-60m/giây.

Nhiều chuyến bay và phà từ đất liền ra đảo Jeju, cũng như các chuyến bay tại sân bay Seoul, Gimhae và Ulsan, đã bị hủy. Tuyến đường lên núi Halla, đỉnh núi cao nhất đảo Jeju cũng bị hạn chế.

Trần Quyên (TTXVN)
Lũ quét trong đêm tại Afghanistan làm ít nhất 30 người thiệt mạng
Lũ quét trong đêm tại Afghanistan làm ít nhất 30 người thiệt mạng

Lũ quét xảy ra đêm 25/8 tại một thành phố phía Bắc thủ đô Kabul của Afghanistan đã làm ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN