Lũ lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại Ấn Độ, Malaysia 

Ngày 20/9, Thủ hiến bang Tây Bengal (Ấn Độ), bà Mamata Banerjee cho biết trong tuần này, đã có 26 người thiệt mạng và 250.000 người phải rời bỏ nhà cửa và tìm nơi trú ẩn do lũ lụt. 

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy một bệnh viện của bang đã bị ngập hoàn toàn, lực lượng cứu hộ phải dùng thuyền để sơ tán người dân đến nơi an toàn. Theo bà Banerjee, nguyên nhân lũ lụt là do bang Jharkhand mở cửa xả lũ tại các đập, đồng thời yêu cầu đóng cửa ranh giới với bang Jharkhand trong 3 ngày.

Trong khi đó, ông Supriyo Bhattacharya, một thành viên của liên minh cầm quyền ở bang Jharkhand, cho biết bang này buộc phải giảm áp lực cho các con đập, vì việc giữ nước có thể gây hư hại cho đập và dẫn đến lũ lụt lớn tại cả hai bang.

Damodar Valley Corporation (DVC), cơ quan đang quản lý các con đập dọc sông Damodar chảy qua 2 bang trên, xác nhận đã giảm việc xả nước sau khi mưa giảm bớt.

Hằng năm, mưa bão đều gây tàn phá trên diện rộng tại Ấn Độ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các hình thái thời tiết và làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

* Tại Malaysia, tính đến 14h giờ địa phương ngày 20/9, lũ lụt đã làm 7.780 người tại một số bang của nước này phải di dời.

Theo Bộ Phúc lợi xã hội, bang Kedah là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất với 6.588 người phải tạm trú tại 38 trung tâm cứu trợ lũ lụt. Các bang khác cũng bị ảnh hưởng gồm Penang, Selangor, Perlis và bang Sabah.

Trước đó, cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kéo dài trong bối cảnh mưa mùa đang diễn ra ở khu vực Tây Nam với thời tiết xấu dự báo kéo dài đến hết tháng 9.

Thúc Anh   (TTXVN)
Ba Lan đối diện nguy cơ lũ lụt lên đỉnh điểm
Ba Lan đối diện nguy cơ lũ lụt lên đỉnh điểm

Ngày 19/9, Wroclaw - thành phố lớn thứ ba của Ba Lan - đang chuẩn bị ứng phó với nguy cơ lũ lụt cao đỉnh điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN