Loạt trang web lớn của Triều Tiên gặp sự cố kết nối Internet

Các trang web của một số cơ quan lớn của chính phủ Triều Tiên, bao gồm các đơn vị truyền thông nhà nước và Bộ Ngoại giao nước này đã bị sập mà không rõ lý do vào sáng 20/3.

Chú thích ảnh
Hình ảnh một tin tặc đang thực hiện hành vi tấn công mạng. Ảnh minh họa: Yonhap

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, tính đến 9 giờ sáng 20/3 (giờ địa phương), sự cố kết nối đã xảy ra với các tên miền đuôi “.kp” của Triều Tiên, bao gồm trang web của hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) và của nhật báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên.

Nguyên nhân chính xác gây ra vấn đề kết nối vẫn chưa được xác định.

Trước đó, vào tháng 1/2022, loạt trang web lớn của Triều Tiên cũng được cho là gặp sự cố tương tự do bị nghi ngờ xảy ra một cuộc tấn công mạng. Vào thời điểm đó, mạng Internet của Triều Tiên gặp gián đoạn trong khoảng 6 giờ đồng hồ.

Theo Tổ chức nghiên cứu Internet Dyn Research của Mỹ, Triều Tiên thường xuyên gặp phải "các vấn đề về kết nối" và việc mất khả năng kết nối mạng diễn ra sau khi đường truyền không ổn định trong vài giờ đồng hồ, tương tự như việc bị tấn công từ bên ngoài.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Yonhap)
Triều Tiên xác nhận diễn tập phản công hạt nhân chiến thuật
Triều Tiên xác nhận diễn tập phản công hạt nhân chiến thuật

Ngày 20/3, Triều Tiên tuyên bố nước này đã tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng theo kịch bản của một cuộc phản công hạt nhân chiến thuật vào cuối tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN