Lộ diện nước giàu nhất thế giới, có GDP bình quân đầu người hơn 135 nghìn USD

Đại công quốc Luxembourg, một quốc gia ở Tây Âu được biết đến với mức thu nhập cao và tỷ lệ thất nghiệp thấp, là quốc gia giàu nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Thành phố Luxembourg, Thủ đô của đất nước Luxembourg. Ảnh: LSDD

Số liệu từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy năm 2021, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Luxembourg, quốc gia có dân số 629.191 người, đứng ở mức 135.682 USD. Luxembourg là một trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, yếu tố chính khiến GDP bình quân đầu người tại Luxembourg cao là nhờ số lượng lớn người dân làm việc trong nước vẫn đăng ký cư trú tại các nước Tây Âu lân cận. Trong khi đó, trang WorldAtlas cho rằng GDP cao cũng có thể nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng tiên tiến của đất nước.

Vào những năm 1970, quốc gia không giáp biển này phụ thuộc vào thép và sắt cho đến khi ngành này ngừng mang lại lợi nhuận. Hiện nay, Luxembourg thịnh vượng nhờ sự kết hợp của nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả nền kinh tế xuất nhập khẩu dựa trên các dịch vụ tài chính. Ngoài ra nước này còn sở hữu một ngành nông nghiệp nhỏ nhưng thịnh vượng.

Theo công ty dữ liệu Statista, tháng 5/2022, tỷ lệ lạm phát tại Luxembourg đứng ở mức 6,8%, một trong những mức cao nhất được ghi nhận. Tháng 2/2021, tỷ lệ lạm phát đứng ở mức -0,09%.

Luxembourg được coi là vùng đất của những người nhập cư. Các số liệu thống kê cho thấy, tính đến ngày 31/12/2021, thành phố Luxembourg, thủ đô của Đại công quốc Luxembourg có dân số là 128.514 người. Sự gia tăng nhân khẩu học rõ rệt so với 93.865 người năm 2010 và 110.499 người năm 2015.

Trong số 128.514 cư dân này, chỉ có 37.799 (29,41%) mang quốc tịch Luxembourg, 90.715 người (70,59%) còn lại là quốc tịch nước ngoài. 

Các số liệu thống kê cho khu vực Kirchberg, nơi quy tụ các cơ quan, tổ chức của Liên minh châu Âu, thu hút 73,27% người nước ngoài sinh sống.

Trà My (TTXVN)
500 người giàu nhất thế giới mất 1.400 tỷ USD vì lạm phát, lãi suất cao
500 người giàu nhất thế giới mất 1.400 tỷ USD vì lạm phát, lãi suất cao

Giới siêu giàu từng chứng kiến khối tài sản tăng vọt trong thời kỳ đại dịch hiện bắt đầu nếm mùi mất mát do mối lo chung về lạm phát và lãi suất tăng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN