Lở đất kinh hoàng tại Trung Quốc

Đã có ít nhất 83 thợ mỏ bị chôn vùi trong một vụ lở đất kinh hoàng xảy ra ngày 29/3 tại một khu mỏ ở Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

Nhân viên cứu hộ cố gắng tìm thi thể các nạn nhân. (Ảnh: AP)

Giới chức địa phương cho biết, khu vực bị ảnh hưởng bởi đất lở trải dài trên phạm vi 3 km, ở độ cao 4.600 mét so với mực nước biển, với khoảng 2 triệu m3 bùn, đất đá đổ xuống. Các nạn nhân là công nhân tại một chi nhánh thuộc Tập đoàn Khai thác vàng quốc gia Trung Quốc.

Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ, trong đó có cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên y tế, đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ - cứu nạn.

Đây là một vụ lở đất nghiêm trọng mới nhất tại Trung Quốc sau vụ xảy ra hồi trung tuần tháng 1 vừa qua tại một ngôi làng ở tỉnh Vân Nam, cướp đi sinh mạng của 42 người.



TTXVN/Tin tức
Hỏa hoạn ở Trung Quốc, 10 người thương vong
Hỏa hoạn ở Trung Quốc, 10 người thương vong

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra sáng 28/3 tại một tòa nhà chung cư ở thành phố Maoming, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN