Lính Hàn Quốc bắn chết đồng đội chưa chịu đầu hàng

Bố mẹ của viên trung sĩ nổ súng bắn chết 5 đồng đội đã khuyên nhủ con trai mình đầu hàng quân đội. Bước đầu xác minh được, binh sĩ này có tên là Lim.

Một sĩ quan nói rằng, “vừa nói vừa khóc, trung sĩ Lim yêu cầu chúng tôi đưa máy điện thoại để nói chuyện với bố. Anh ta nói chuyện trong vài phút và gia đình khuyên nhủ anh ta đầu hàng”.

Quân đội được triển khai tới thị trấn Goseong thuộc tỉnh vùng biên Gangwon - nơi trung sĩ Lim đang ẩn náu. Ảnh: Yonhapnews


Hơn 20 tiếng sau khi xảy ra thảm kịch, các chiến dịch vây ráp đã được triển khai sáng sớm ngày hôm nay, 23/6, nhằm bắt giữ binh sĩ bỏ trốn cùng với khẩu súng trường K-20 và 60 viên đạn. Trước đó, Lim đã nổ súng, giết chết 5 đồng đội và làm 7 người bị thương. Vụ việc xảy ra tại Sư đoàn bộ binh số 22 ở Goseong, cách thủ đô Seoul 220 km về phía đông bắc.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết: “Chúng tôi đang cố khuyên nhủ viên binh sĩ kia suy nghĩ thấu đáo. Bố mẹ anh này đã có các cuộc tiếp xúc với con trai ở một khoảng cách rất gần. Hy vọng là anh ta sẽ thay đổi ý định theo thời gian… Lực lượng quân đội cũng được triển khai gần đó, nhưng không tìm cách bắt giữ bằng vũ lực, do lo ngại sẽ có phản ứng bạo lực”.

Trước đó, hôm 22/6, giới chức địa phương đã phải sơ tán hàng trăm người dân tới nơi an toàn, sau khi xảy ra đấu súng giữa trung sĩ Lim với phía quân đội. Hiện chưa rõ động cơ giết người của Lim, dù anh này thuộc diện danh sách chú ý đặc biệt, do gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường quân đội.


HT (Yonhapnews)

Hàn Quốc vây chặt binh sĩ bắn chết 5 đồng đội tại biên giới liên Triều
Hàn Quốc vây chặt binh sĩ bắn chết 5 đồng đội tại biên giới liên Triều

Quân đội Hàn Quốc đã mở một chiến dịch truy bắt gắt gao một sĩ quan đào ngũ sau khi người này nổ súng bắn chết 5 đồng đội tại căn cứ quân sự gần biên giới với Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN