Liên quân Arập giành lại quần đảo chiến lược từ tay Houthi

Ngày 10/12, liên quân các nước Arập do Saudi Arabia đứng đầu và các ngư dân địa phương cho biết các lực lượng thuộc liên quân đã giành được quyền kiểm soát quần đảo Hanish của Yemen ở Biển Đỏ.

Binh sĩ Yemen làm nhiệm vụ tại thành phố Taez. Ảnh: AFP/TTXVN

Khu vực này là nơi phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn dùng để tàng trữ và vận chuyển vũ khí vào Yemen.


Trên Đài truyền hình quốc gia Saudi Arabia, liên quân Arập tuyên bố các lực lượng của họ đã giải phóng Greater Hanish, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hanish, nằm trên tuyến hàng hải trọng yếu ở Biển Đỏ. Theo liên quân, quần đảo này được phiến quân Houthi dùng làm địa điểm tàng trữ và buôn lậu vũ khí vào Hodeida, cảng chính của Yemen ở Biển Đỏ.


Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters qua điện thoại, các ngư dân cho biết quần đảo này đã trở thành mục tiêu nã pháo ác liệt của liên quân Arập trong nhiều tuần nay trước khi họ giành được khu vực này.


TTXVN/Tin Tức (theo Reuters)
Phiến quân Houthi tái chiếm một số khu vực ở Yemen
Phiến quân Houthi tái chiếm một số khu vực ở Yemen

Phiến quân Hồi giáo Houthi tại Yemen đã chiếm lại một số khu vực ở miền Nam nước này từ tay lực lượng trung thành với chính phủ của Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi, lực lượng hiện đang đặt trụ sở tạm thời tại thành phố cảng Aden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN