Liên minh Kinh tế Á - Âu vững bước hội nhập

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 20/12, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) đã nhóm họp tại thành phố Saint Petersburg, Nga trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng Kinh tế Á - Âu để xem xét vấn đề phát triển hội nhập.

Chú thích ảnh
Hàng hóa được xếp tại cảng ở Bandar Abbas, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Hội nghị lần này đạt được nhiều nội dung quan trọng, như ký kết thỏa thuận về đảm bảo lương hưu cho người lao động các nước thành viên EAEU; phê chuẩn kế hoạch hành động để hình thành thị trường năng lượng điện EAEU trước ngày 1/1/2025... 

Các thành viên đánh giá khu vực thương mại tự do giữa EAEU và Việt Nam đã hoạt động hiệu quả kể từ năm 2016. Sau đó hai năm, EAEU đã ký các hiệp định thương mại với Trung Quốc và Iran. Năm nay, các hiệp định FTA được ký kết với Singapore và Serbia. EAEU cũng đã ký các bản ghi nhớ hợp tác với Hy Lạp, Hàn Quốc, Campuchia, Ecuador, Chile, Mông Cổ, Peru, Jordan, Maroc, Cuba, Indonesia... EAEU đang phát triển hợp tác với các cấu trúc quốc tế quan trọng, trong đó khoảng 40 bản ghi nhớ hợp tác trong các ngành đã được ký kết.

Thành tựu nổi bật trong 4 năm vừa qua chính là một mô hình tích hợp hiệu quả của hợp tác đa phương đã được xây dựng, trong khi sức mạnh và khả năng tồn tại của EAEU được đảm bảo. Một loạt các luật liên quốc gia đã được hình thành để đảm bảo sự di chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ và lao động trong không gian Á - Âu. Thị trường hàng hóa EAEU phổ biến đang hoạt động thành công, cũng như thị trường dịch vụ. Thị trường vốn đang ở giai đoạn hình thành và sẽ không chỉ bao gồm lĩnh vực tương tác ngân hàng, mà còn bao gồm thị trường bảo hiểm, dịch vụ môi giới, nghĩa là toàn bộ các dịch vụ tài chính. Các thị trường chung cho thuốc và thiết bị y tế cũng đã được tạo ra.

Theo nhận định của Ủy ban Kinh tế Á - Âu, định hướng đột phá của sự phát triển EAEU là chương trình nghị sự kỹ thuật số EAEU, trong đó các hướng chính của lộ trình đến năm 2025 đã được thông qua. Hiệu quả kinh tế của việc này sẽ làm tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chung của liên minh khoảng 10,6% so với tổng mức tăng trưởng GDP dự kiến của các nước thành viên vào năm 2025.

EAEU đang trong quá trình hình thành các thị trường chung cho các sản phẩm năng lượng. Năm 2018, EAEU đã phê duyệt các chương trình hình thành thị trường chung cho các sản phẩm khí và dầu mỏ. Năm 2019, các bên đã ký thỏa thuận tạo ra một thị trường điện chung.

Trần Hiếu (TTXVN)
Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối mở rộng quan hệ giữa ASEAN và EAEU
Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối mở rộng quan hệ giữa ASEAN và EAEU

Ngày 4/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông đang diễn ra tại thành phố Vladivostok, LB Nga, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã tham gia phiên thảo luận “Nga và Liên minh Kinh tế Á - Âu tại châu Á - Thái Bình Dương: Nhân tố hội nhập và triển vọng tăng cường hợp tác”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN