Liên minh Arab chặn tên lửa đạn đạo từ Yemen

Liên quân các nước Arập do Saudi Arabia dẫn đầu đêm 30/5 đã chặn một tên lửa đạn đạo từ Yemen nhằm tấn công thành phố biên giới Najran.

Nhiều ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của liên quân ở thủ đô Sanaa. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Al Arabiya đưa tin các máy bay của liên quân đã bay với số lượng lớn trên bầu trời thủ đô Sanaa của Yemen để đối phó với tên lửa được phóng bởi lực lượng phiến quân Houthi.

Bộ chỉ huy liên quân trước đó trong tháng này đã kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường nghiêm túc chống lại phiến quân Houthi và những âm mưu của họ nhằm gây bất ổn ở Yemen bằng cách cản trở những nỗ lực đem lại an ninh và ổn định cho quốc gia này.

Liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích chống phiến quân Houthi ở Yemen từ tháng 3/2015 và các chiến dịch trên bộ từ tháng 7/2015.

TTXVN/Tin Tức
Yemen: Đánh bom liều chết tại Aden, ít nhất 45 người thiệt mạng
Yemen: Đánh bom liều chết tại Aden, ít nhất 45 người thiệt mạng

Giới chức an ninh Yemen ngày 23/5 cho biết đã xảy ra hai vụ đánh bom liều chết ở thành phố cảng Aden làm ít nhất 45 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN