Liên Hợp Quốc lo ngại chiến sự leo thang ở Syria

Ngày 2/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon lại bày tỏ lo ngại trước tình trạng bạo lực ngày càng đẫm máu trong cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba ở Syria.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon. Ảnh: Internet.


Trong một tuyên bố do Thư ký báo chí của LHQ công bố, ông Ban Ki-Moon cho biết đang "hết sức lo lắng” trước sự leo thang xung đột ở Syria, đặc biệt tại tỉnh Homs, nơi đang diễn ra những trận đọ súng hết sức ác liệt trong mấy ngày qua giữa quân chính phủ và lực lượng đối lập.

Ông kêu gọi các bên tham chiến mở đường cho dân thường thoát khỏi nơi chiến sự, đồng thời một lần nữa yêu cầu bên ngoài không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột này, vì đấy chính là hành động "đổ thêm dầu vào lửa”, không giúp ích cho việc tìm giải pháp chấm dứt xung đột tại quốc gia Trung Đông này.



T.N
Lebanon thành mặt trận mới trong cuộc chiến Syria
Lebanon thành mặt trận mới trong cuộc chiến Syria

Mạng tin "Trung Đông" cho biết Mỹ và các đồng minh muốn mở một mặt trận mới trong cuộc xung đột Syria trên lãnh thổ Lebanon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN