Liên đoàn Thế giới Hồi giáo lên án vụ xả súng điên cuồng tại Mỹ

Theo Arabnews, Liên đoàn Thế giới Hồi giáo (MWL) ngày 28/10, đã lên án "bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất" đối với cuộc tấn công nhằm vào Thánh đường Do Thái tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ, khiến 11 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Chú thích ảnh
Cảnh sát và nhân viên y tế Mỹ được triển khai tại hiện trường vụ nổ súng ở Đồi Squirrel, thành phố Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania, Mỹ ngày 27/10. Ảnh: AP/TTXVN

Tổng thư ký MWL, ông Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa khẳng định Liên đoàn lên án việc tấn công nhằm vào dân thường và kêu gọi Mỹ ngăn chặn các cuộc tấn công gây thiệt hại đối với các địa điểm là nơi thực hành nghi lễ hoặc vi phạm tính tôn nghiêm của những địa điểm tôn giáo này.

Ông Al-Issa miêu tả thảm kịch trên là một vụ tấn công khủng bố nhằm vào những người vô tội và khẳng định những cuộc tấn công như vậy "chỉ làm tăng thêm niềm tin trong tăng cường đoàn kết quốc tế và hợp tác chống lại chủ nghĩa cực đoan".

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đấu tranh chống lại nạn bài Do Thái sau vụ việc trên.

Bùi Công Đồng (TTXVN)
Thủ phạm vụ xả súng điên cuồng tại Mỹ bị cáo buộc 29 tội danh
Thủ phạm vụ xả súng điên cuồng tại Mỹ bị cáo buộc 29 tội danh

Sáng 28/10 (theo giờ Việt Nam), các công tố viên liên bang Mỹ đã cáo buộc Robert Bowers, thủ phạm vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania 29 tội danh về bạo lực và sử dụng súng ngắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN