Liban có chính phủ mới

Ngày 21/1, truyền thông Trung Đông đưa tin Liban đã có chính phủ mới sau khi nhóm Hezbollah thuộc dòng Hồi giáo Shi’ite và các đồng minh đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập một nội các mà phải có nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng ở nước này.

Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Liban Hassan Diab phát biểu tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Beirut ngày 19/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông cho hay, phát biểu sau khi Tổng thống Michel Aoun chấp thuận nội các mới, tân Thủ tướng Liban Hassan Diab đã cam kết rằng chính phủ mới được công bố của ông sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu cải cách mạnh mẽ của phong trào biểu tình kéo dài suốt 3 tháng qua. 

Ông Diab cũng cho biết, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng Liban sẽ là thế giới Arab và đặc biệt là vùng Vịnh. Thủ tướng Diab đã gọi chính phủ mới của Liban là "nhóm giải cứu" đồng thời khẳng định nội các của ông sẽ "nhanh chóng nhưng không vội vã" giải quyết những vấn đề về tài chính và kinh tế lớn của đất nước. Chính phủ sẽ quyết tâm đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Trong khi đó, theo hai nguồn tin từ chính giới cấp cao Liban, nội các mới sẽ bao gồm 20 bộ trưởng, trong đó nhà kinh tế học Ghazi Wazni đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Tài chính.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)
Cảnh sát dùng vòi rồng chặn người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội Liban
Cảnh sát dùng vòi rồng chặn người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội Liban

Kênh truyền hình LBCI của Liban đưa tin các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động ở nước này tiếp diễn tại thủ đô Beirut tối 19/1 đã khiến 70 người bị thương. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN