LHQ yêu cầu Mỹ làm rõ về cái chết của Bin Laden

Ngày 6/5, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền Navi Pillay đã yêu cầu phía Mỹ tiết lộ toàn bộ sự việc nhằm xác định tính hợp pháp của chiến dịch truy sát nhân vật đứng đầu tổ chức khủng bố Al-Qaeda Osama bin Laden. Bà Pillay tuyên bố tất cả mọi người đều có quyền được biết chính xác sự việc đã diễn ra trong vụ việc này.

Một ngôi nhà trong khu ẩn náu của Bin Laden tại Abbottabad (Pakixtan) bị phá hủy. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder đã khẳng định tại quốc hội nước này rằng chiến dịch truy sát Bin Laden của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Pakixtan là "hoàn toàn hợp pháp" và cho rằng đây là "hành động bảo vệ quốc gia chính đáng".

Tuy nhiên, theo bà Pillay, LHQ lên án chủ nghĩa khủng bố nhưng cũng có luật lệ cơ bản về cách thức tiến hành các hoạt động chống lại chủ nghĩa khủng bố mà các quốc gia thành viên cần tuân thủ. Cao ủy LHQ cũng nhấn mạnh các hoạt động chống chủ nghĩa khủng bố cần tuân thủ luật pháp quốc tế và cho rằng luật pháp quốc tế không cho phép các hành động tra tấn cũng như hành quyết mà không xét xử.

Một bà vợ của Osama bin Laden cho biết trùm khủng bố đã sống tại thị trấn Abbottabad của Pakixtan trong suốt 5 năm qua. Bà vợ trẻ nhất của Bin Laden, Amal Al-Sadah 27 tuổi, đã bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắn vào chân nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện 3 bà vợ và 13 con của Bin Laden hiện đang bị giam giữ và thẩm vấn.

Thông tin tình báo thu được tại nơi ẩn náu của Bin Laden tại Abbottabad cho biết tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã cân nhắc việc đánh bom các tàu hỏa của Mỹ để "kỷ niệm" 10 năm sự kiện 11/9/2011. Trong đó, địa điểm đánh bom vẫn chưa được xác định cụ thể.

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN