LHQ tổ chức tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh thế giới thứ 2 vào ngày 1/12

Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) hôm 5/11 quyết định tổ chức một cuộc họp vào ngày 1/12 tới để tưởng nhớ tất cả các nạn nhân của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, vốn kết thúc cách đây 75 năm.

Chú thích ảnh
Quang cảnh một phiên họp của ĐHĐ LHQ.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, nghị quyết do Nga soạn thảo đã được ĐHĐ LHQ thông qua với sự đồng thuận, sau khi các nước thành viên bỏ phiếu để loại bỏ một đoạn trong dự thảo nghị quyết mà Mỹ, Đức cùng một số quốc gia châu Âu khác phản đối.

Nghị quyết nhấn mạnh chiến thắng trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 “là di sản chung” của tất cả các quốc gia thành viên LHQ. Nghị quyết khẳng định tầm quan trọng của việc bảo tồn và không xúc phạm hoặc phá hủy “các tượng đài được dựng lên để tưởng nhớ những người đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2”.

Nghị quyết yêu cầu Chủ tịch ĐHĐ LHQ, ông Volkan Bozkir “tổ chức một cuộc họp trọng thể đặc biệt của Đại hội đồng vào ngày 1/12/2020 để tưởng nhớ tất cả các nạn nhân của chiến tranh. Nghị quyết cũng yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên của LHQ, các cơ quan của LHQ, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân trên thế giới bày tỏ lòng kính trọng đối với tất cả các nạn nhân của cuộc chiến “theo cách thích hợp”.

Nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ “nỗ lực hết sức để kiềm chế trong các mối quan hệ quốc tế, tránh đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của quốc gia khác”.

Tin, ảnh: Hữu Thanh (TTXVN)
Châu Âu kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 trong bối cảnh đại dịch COVID-19
Châu Âu kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã khiến châu Âu tiến hành kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2 trong bầu không khí ảm đạm cho dù lần đầu tiên Berlin (Đức) tuyên bố một ngày nghỉ đặc biệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN