LHQ, Mỹ lên án hành vi vi phạm trật tự hiến pháp tại Niger

Theo hãng tin Reuters, sáng 27/7 (giờ Việt Nam), một nhóm binh sĩ xuất hiện trên truyền hình Niger cho biết Tổng thống nước này Mohamed Bazoum đã bị phế truất vài giờ sau khi bị giam giữ trong dinh tổng thống. Đọc từ một tuyên bố, nhóm binh sĩ trên cho hay: "Biên giới của đất nước đã bị đóng cửa và lệnh giới nghiêm toàn quốc đã được ban bố".

Chú thích ảnh
Tổng thống Niger Mohamed Bazoum phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Các nhà lãnh đạo Thế giới trong khuôn khổ COP26 ở Glasgow, Scotland, ngày 1/11/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 26/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Niger Mohamed Bazoum và thể hiện sự "ủng hộ hoàn toàn" với nhà lãnh đạo này. 

Tổng Thư ký Guterres cũng đã lên án những hành động giành chính quyền bằng vũ lực trong âm mưu đảo chính ở bang Sahel, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và bảo đảm trật tự hiến pháp. 

Trong tuyên bố của Nhà Trắng, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng thể hiện quan ngại sâu sắc về những diễn biến xảy ra ở Niger. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ mọi nỗ lực nhằm giam giữ hoặc phá hoại hoạt động của chính phủ được bầu cử dân chủ của Niger". Theo ông Sullivan, Mỹ kêu gọi thả tự do cho Tổng thống Bazoum. 

Bộ Ngoại giao Algeria cũng ra tuyên bố cho biết nước này lên án mạnh mẽ âm mưu đảo chính ở quốc gia láng giềng Niger và kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức. Tuyên bố nhấn mạnh: "Chính phủ Algeria quan ngại sâu sắc về tình hình ở CH Niger và lên án mạnh mẽ âm mưu đảo chính đang xảy ra ở đó". Algeria kêu gọi chấm dứt ngay lập tức hành vi vi phạm trật tự hiến pháp không thể chấp nhận được này. 

Ông Bazoum được bầu làm Tổng thống Niger vào năm 2021, lên nắm quyền vào thời điểm quốc gia này đang chìm trong nghèo đói. Kể từ khi giành độc lập năm 1960, tại Niger đã xảy ra 4 cuộc đảo chính cũng như nhiều âm mưu giành quyền lực khác, trong đó có cả các hành động nhằm vào chính ông Bazoum.

Trần Quyên  (TTXVN)
Quân đội Niger tuyên bố phế truất Tổng thống Bazoum
Quân đội Niger tuyên bố phế truất Tổng thống Bazoum

Theo một nhóm binh sĩ xuất hiện trên truyền hình Niger ngày 26/7, Tổng thống nước này Mohamed Bazoum đã bị phế truất vài giờ sau khi bị giam giữ trong dinh tổng thống. Đọc từ một tuyên bố, nhóm binh sĩ trên cho hay: "Biên giới của đất nước đã bị đóng cửa và lệnh giới nghiêm toàn quốc đã được ban bố".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN