LHQ kêu gọi Mỹ không cản trở các nhà ngoại giao nước ngoài

Ngày 18/12, Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đối với các nhân viên ngoại giao nước ngoài tới dự họp tại trụ sở của LHQ ở New York.

Chú thích ảnh
 Một phiên họp của ĐHĐ LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nghị quyết của LHQ được CH Cyprus, thay mặt cho Bulgaria, Canada, Costa Rica và Cote d'Ivoire, đề xuất đã nhận được sự đồng thuận mà không cần bỏ phiếu. Văn kiện này nhấn mạnh LHQ hối thúc nước chủ nhà là Mỹ dỡ bỏ tất cả các hạn chế đi lại vẫn còn áp đặt đối với nhân viên của một số phái đoàn và thành viên Ban thư ký của một số quốc gia nhất định. LHQ cho biết đã xem xét nghiêm túc các hạn chế đi lại cũng như các lập luận của "hai phái đoàn" khi họ nói rằng đã bị cản trở thực hiện nhiệm vụ. Nghị quyết của ĐHĐ cũng "bày tỏ đặc biệt quan ngại về việc (Mỹ) không cấp thị thực cho các đại diện của một số quốc gia thành viên nhất định". 

Không giống các nghị quyết được Hội đồng Bảo an thông qua, các nghị quyết của ĐHĐ không mang tính ràng buộc nhưng vẫn có sức nặng chính trị. Các nhà ngoại giao cho biết dù không nêu tên các quốc gia cụ thể, song nghị quyết chủ yếu nhắm vào những hạn chế mà Mỹ áp đặt đối với các nhà ngoại giao Iran, cũng như việc từ chối cấp thị thực cho phái đoàn Nga dự hội nghị thượng đỉnh LHQ tại trụ sở cơ quan này ở New York hồi tháng 9 vừa qua. 

Kể từ mùa Hè năm nay, các nhà ngoại giao và Ngoại trưởng Iran đã bị hạn chế đi lại một cách nghiêm ngặt khi tới Mỹ. Họ chỉ được phép di chuyển ở khu vực hạn chế xung quanh trụ sở LHQ tại New York, phái bộ Iran và nơi ở của Đại sứ Iran tại Mỹ. Vào tháng 9, khi tới Mỹ tham dự kỳ họp của ĐHĐ, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã phàn nàn ông không thể tới thăm Đại sứ Iran tại LHQ tại một bệnh viện của Mỹ. Cũng trong thời gian này, 18 thành viên thuộc phái đoàn Nga đến New York dự kỳ họp của ĐHĐ đã không được nhà chức trách Mỹ cấp thị thực. Theo các nhà ngoại giao LHQ, trong bữa ăn trưa được Nhà Trắng tổ chức vào đầu tháng này cho các nước thành viên của HĐBA, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng việc từ chối cấp thị thực cho các nhà ngoại giao sẽ làm tổn hại tới hình ảnh của Mỹ với tư cách là nước chủ nhà. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cho biết không rõ về vấn đề này và sẽ yêu cầu các quan chức trong chính quyền xem xét lại.

Căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng từ tháng 5/2018 khi Tổng thống Trump tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, quan hệ giữa Mỹ - Nga cũng không tốt đẹp do những bất đồng xung quanh nhiều vấn đề, trong đó có Syria, Ukraine, cũng như những cáo buộc Nga can thiệp vào chính trường Mỹ - điều mà Moskva luôn bác bỏ.

Việc từ chối cấp thị thực cho các nhà ngoại giao đã dẫn tới sự chậm trễ trong công việc của các ủy ban liên quan. LHQ đang xem xét khả năng tổ chức các phiên họp tại Geneva (Thụy Sĩ) hoặc Vienna (Áo) vào năm 2020 nếu vấn đề này vẫn tiếp diễn.

Phương Oanh (TTXVN)
Phái viên LHQ nhấn mạnh các khu định cư Do Thái cản trở giải pháp hai nhà nước
Phái viên LHQ nhấn mạnh các khu định cư Do Thái cản trở giải pháp hai nhà nước

Ngày 18/12, Điều phối viên Đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về tiến trình hòa bình Trung Đông Nicolay Mlandenov nhấn mạnh các khu định cư Do Thái tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là "không có giá trị pháp lý" và là một trở ngại lớn đối với tiến trình hướng tới giải pháp hai nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN