LHQ kêu gọi các bên tại Xyri chấm dứt bạo lực

Ngày 3/5, Thiếu tướng Robert Mood, Trưởng phái đoàn quan sát viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Xyri, đã kêu gọi các phe phái Xyri chấm dứt các hành động bạo lực. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh LHQ cáo buộc cả lực lượng quân đội chính phủ lẫn các nhóm vũ trang đối lập đều vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình do Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan đề xuất.

Phát biểu trong chuyến thị sát hai điểm nóng Homs và Hama, ông Mood bày tỏ tin tưởng rằng vẫn còn cơ hội cho việc chấm dứt bạo lực tại Xyri. Ông đề nghị Đamát đi tiên phong trong việc ngừng bắn vì cho rằng quân đội chính phủ có tiềm lực quân sự hơn nên ngừng bắn trước là phù hợp. Trưởng phái đoàn LHQ cho biết hoạt động của các quan sát viên LHQ tại Xyri đang gặp trở ngại do những hạn chế mà Đamát áp đặt. Tuy nhiên, Thiếu tướng Mood cũng xác nhận kể từ khi các nhân viên LHQ được triển khai tại Xyri, số vụ giao tranh và bắn đạn pháo đã giảm bớt. Ông Mood cho biết từ ngày 4/5, sẽ có thêm 8 quan sát viên của LHQ được triển khai tại tỉnh Daraa, 12 người được triển khai tại Homs, 8 người tại Hama và 4 người sẽ đến Idlib.

Trước đó, một tổ chức đối lập Xyri cáo buộc quân đội chính phủ đã tiến hành truy quét tại một trường đại học ở Aleppo, thành phố lớn thứ hai Xyri, làm 4 sinh viên bị thiệt mạng, 28 người bị thương và bắt giữ hơn 200 sinh viên khác. Tuy nhiên, tổ chức này cũng xác nhận có một vụ nổ súng khác xảy ra tại tỉnh Idlib hôm 3/5 làm 6 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em, phụ nữ và binh lính chính phủ.


Toà nhà bị phá huỷ sau vụ đánh bom tại Idlib, Xyri ngày 30/4. Ảnh: AFP/TTXVN



Tại Oasinhtơn, Chính phủ Mỹ tiếp tục đe dọa tăng cường sức ép với Xyri bất chấp LHQ đang nỗ lực thực thi kế hoạch hòa bình. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carni cho rằng kế hoạch hòa bình của ông Annan đã thất bại và đến lúc cần có cách tiếp cận khác đối với cuộc khủng hoảng tại Xyri. Ông Carni nói nếu chính phủ Xyri tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, Mỹ và các nước khác nên tìm kiếm các biện pháp mạnh hơn nhằm gây sức ép với Tổng thống Xyri Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton từng đề cập đến việc LHQ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và cấm xuất cảnh ra nước ngoài đối với các quan chức cấp cao trong chính quyền Xyri. Cho đến thời điểm này, Mỹ chưa cân nhắc đến khả năng can thiệp quân sự vào Xyri do các biện pháp cứng rắn hơn có thể vấp phải lá phiếu phủ quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Tuy nhiên, bất chấp sức ép từ phe đối lập và phương Tây, Chính phủ Xyri vẫn quyết tâm tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 7/5 tới theo hiến pháp mới, trong đó cho phép thành lập thêm nhiều đảng chính trị mới. Nhà chức trách Xyri cho biết đợt bầu cử này là một phần trong tiến trình cải cách. Tuy nhiên, phe đối lập tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử này.

TTXVN/Tin tức
Các phe phái Xyri vi phạm thỏa thuận ngừng bắn
Các phe phái Xyri vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 1/5, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình, ông Herve Ladsous, cáo buộc các phe phái Xyri vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã cam kết trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình do Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan đề xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN