Lệnh cấm vận Iran được dỡ bỏ trong ngày 16/1

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết, các lệnh cấm vận nhằm vào Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran sẽ chính thức được dỡ bỏ trong ngày hôm nay (16/1).

“Hôm nay là một ngày tốt lành đối với người dân Iran và cũng là ngày tốt lành đối với khu vực và cả thế giới. Các lệnh cấm vận sẽ được dỡ bỏ”, hãng thông tấn ISNA dẫn lời Ngoại trưởng Iran khi ông vừa đặt chân tới Vienna (Áo).

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif trong cuộc gặp tại New York, Mỹ ngày 26/9/2015. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu này được đưa ra sau khi các nguồn tin ngoại giao nói rằng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử  Quốc tế (IAEA) nhiều khả năng sẽ đưa ra tuyên bố Iran tuân thủ các điều khoản trong Thỏa thuận hạt nhân được ký kết với Nhóm P5+1 hồi tháng 7/2015. Bình luận về văn bản lịch sử này, ông Zarif nói: Thỏa thuận chứng minh rằng thế giới có thể giải quyết các vấn đề gai góc qua con đường ngoại giao, chứ không phải bằng đe dọa và sức ép và vì thế “hôm nay thực sự là ngày rất quan trọng”.

Báo cáo của IAEA sẽ là cơ sở để Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Cao ủy phụ trách chính sách Đối ngoại và An ninh Liên minh châu Âu Federica Mogherini cùng tuyên bố tại Vienna rằng: Thỏa thuận có thể đi bước vào giai đoạn hiệu lực, các nguồn tin ngoại giao cho biết.

Hoài Thanh (Theo Dailystar)
IAEA chuẩn bị công bố báo cáo về hồ sơ hạt nhân Iran
IAEA chuẩn bị công bố báo cáo về hồ sơ hạt nhân Iran

IAEA dự kiến trong sáng 16/1 sẽ công bố báo cáo xác nhận Iran đã tuân thủ các cam kết của thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi tháng 7 năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN