Lầu Năm Góc dùng AI để giám sát bầu trời thủ đô Mỹ

Bầu trời thủ đô Washington, D.C. sẽ sớm được giám sát chặt chẽ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). 

Chú thích ảnh
AI sẽ hỗ trợ phát hiện các vật thể tiềm ẩn nguy cơ đối với bầu trời thủ đô của Mỹ.

Theo trang Flightglobal, Lầu Năm Góc ngày 28/8 thông báo sẽ chi 100 triệu USD để thiết lập hệ thống giám sát không phận mới được hỗ trợ bởi AI, sau khi hoàn tất thành công quá trình thử nghiệm dài 18 tháng.

Trung tá Không quân Kurtis Engelson, người phụ trách trang thiết bị của Hệ thống phòng không tích hợp khu vực thủ đô của Mỹ, cho biết: “Đây là một hệ thống giám sát, nhận dạng và theo dõi tiên tiến nhằm giám sát và bảo vệ không phận được kiểm soát xung quanh Washington, D.C.”.

Hệ thống phòng không này thuộc kiểm soát của Bộ Chỉ huy Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD), có trụ sở tại Colorado.

Hệ thống kiểm soát bằng AI mới là sản phẩm của công ty Teleidscope chuyên sản xuất phần mềm theo dõi trực quan cho các vật thể chuyển động. Trang web của công ty này cho biết sản phẩm của họ có thể được sử dụng để “tự động theo dõi các vật thể chuyển động như máy bay không người lái, con người và phương tiện”.

Theo Lầu Năm Góc, việc triển khai hệ thống Teleidoscope sẽ diễn ra trước cuối năm 2023. AI sẽ hỗ trợ làm nổi bật các vật thể tiềm ẩn nguy cơ mà người vận hành hệ thống giám sát có thể không thể nhận thấy. 

Lầu Năm Góc cho biết hệ thống AI sẽ giúp cải thiện hiệu quả giám sát không phận gấp 10 lần so với nền tảng hiện tại, vốn được triển khai sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Các bước cải tiến bao gồm nâng cấp camera và tia laser an toàn với mắt thường để theo dõi và cảnh báo trực quan các vật thể bay vi phạm lệnh giới hạn về không phận gần thủ đô của Mỹ. Nếu phát hiện máy bay có nguy cơ xâm phạm, hệ thống sẽ phát tia laser cảnh báo ở phạm vi xa hơn.

Trung tá Không quân Kurtis Engelson cho biết các nhà giám sát không phận có thể liên lạc nhanh chóng với một máy bay bằng tia laser, nếu như các nỗ lực bằng vô tuyến thất bại.

Đơn vị Đổi mới Quốc phòng Mỹ (DIU)  cho biết công nghệ giám sát không phận này sau cùng có thể được điều chỉnh để giúp bảo vệ các tài sản quân sự nhỏ hơn, chẳng hạn như căn cứ không quân hoặc tàu chiến.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Triều Tiên muốn đưa hải quân trở thành một phần của lực lượng răn đe hạt nhân
Triều Tiên muốn đưa hải quân trở thành một phần của lực lượng răn đe hạt nhân

Trong chuyến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân nhân Ngày Hải quân Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẽ đưa hải quân trở thành một phần của lực lượng răn đe hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN