Triều Tiên muốn đưa hải quân trở thành một phần của lực lượng răn đe hạt nhân

Trong chuyến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân nhân Ngày Hải quân Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẽ đưa hải quân trở thành một phần của lực lượng răn đe hạt nhân.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: TASS

“Kể từ lúc này, lực lượng hải quân của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) sẽ trở thành một phần của lực lượng răn đe hạt nhân quốc gia, được giao các nhiệm vụ chiến lược”, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ngoài ra, ông Kim còn tuyên bố tất cả các nhánh của lực lượng vũ trang sẽ nhận được thiết bị mới theo chính sách mở rộng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhằm xây dựng lực lượng vũ trang hạt nhân. Song ông không nói rõ những thiết bị mà ông đề cập là gì.

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, hệ thống kiểm soát duy nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên phải được thông qua để Hải quân Triều Tiên luôn “sẵn sàng chiến đấu” và có thể “tiêu diệt mục tiêu do Trung ương chỉ định khi thời cơ đến”.

“Chiến tranh không chỉ là sự đối đầu giữa các phương tiện và thiết bị mà còn là sự đối đầu giữa tư tưởng, lý tưởng và đạo đức”, ông nói.

Ông Kim Jong-Un cũng nhấn mạnh bí quyết phát triển nhanh chóng năng lực chiến đấu của hải quân nằm ở việc thúc đẩy mạnh mẽ việc nâng cấp trang thiết bị và tổ chức các cuộc tập trận trong “tình huống chiến đấu thực tế”.

Theo KCNA, trong bối cảnh Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh, vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên đã trở thành “vùng biển bất ổn nhất có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân”, ông Kim Jong-un đã yêu cầu lực lượng hải quân duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

“Tình hình hiện tại đòi hỏi lực lượng hải quân của chúng ta phải nỗ lực hết sức để hoàn thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu nhằm duy trì tình trạng cảnh giác chiến đấu liên tục, sẵn sàng phá vỡ ý chí chiến tranh của đối phương trong tình huống bất ngờ và thực hiện chiến quân sự của Bộ tư lệnh tối cao”, ông Kim nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ trích các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh hồi đầu tháng.

Tại sự kiện này, ba nhà lãnh đạo Mỹ - Nhật - Hàn đã đạt được một loạt thỏa thuận, bao gồm cam kết nhanh chóng tham vấn nhau trong trường hợp có các mối đe dọa chung, tổ chức các cuộc tập trận chung hàng năm và theo đuổi tăng cường hợp tác phòng thủ tên lửa đạn đạo để đối phó các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS, Yonhap)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.