Lật thuyền, ít nhất 116 người mất tích ở ngoài khơi Libya

Người phát ngôn Hải quân Libya Ayoub Qassem ngày 25/7 cho biết ít nhất 116 người di cư đang mất tích và 132 người đã được lực lượng bảo vệ bờ biển và ngư dân địa phương cứu sống sau khi chiếc thuyền gỗ chở họ bị lật ở ngoài khơi bờ biển của thị trấn Komas, phía Đông thủ đô Tripoli.

Ông Qassem dẫn lời những người sống sót cho biết họ có khoảng 200 người trên thuyền và họ khởi hành từ thị trấn Al Khoms, cách Tripoli khoảng 120km.

Chú thích ảnh
Tàu chở người di cư ngoài khơi bờ biển Libya, ngày 12/5/2018. Ảnh minh họa: AFP/ TTXVN

Trước đó, Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết 150 người có thể đã thiệt mạng vì đắm thuyền trong khi 150 người đã được cứu ở ngoài khơi Libya. Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc di cư có số người thiệt mạng cao nhất tại Địa Trung Hải trong năm nay.

Libya là một "điểm nóng" về người di cư, nhiều trong số đó tìm cách đến châu Âu bằng thuyền không đảm bảo an toàn trên biển. UNHCR và các cơ quan khác của LHQ đã nhiều lần kêu gọi những người còn sống sót không nên trở về Libya, nơi những người di cư được cứu thường bị bỏ tù trong các điều kiện phi nhân tính.

Bích Liên (TTXVN)
Vấn đề người di cư: Italy phản đối đề xuất cơ chế đoàn kết' của Pháp - Đức
Vấn đề người di cư: Italy phản đối đề xuất cơ chế đoàn kết' của Pháp - Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 22/7 cho biết 14 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý với một "cơ chế đoàn kết" mới do Đức và Pháp đề xuất liên quan đến việc phân bổ người nhập cư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN