Lào tăng cường hành động chống nạn mua bán người

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 9/8, tại thủ đô Viêng Chăn, Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia phòng, chống mua bán người của Lào đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày thế giới phòng, chống mua bán người.

Tham dự sự kiện có Trung tướng Khamking Phuylamanivong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống mua bán người của Lào; đại diện các cơ quan liên quan cùng đông đảo phụ nữ và các em học sinh Lào.

Chú thích ảnh
Trung tướng Khamking Phuylamanivong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Phòng, chống mua bán người của Lào phát biểu. Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Trung tướng Khamking Phuylamanivong cho biết buôn bán người là một loại tội phạm nghiêm trọng có tổ chức xuyên quốc gia đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phương thức, có tính chất mạng lưới, phức tạp, bất kỳ ai, không phân biệt giới tính, độ tuổi hay hoàn cảnh đều có thể trở thành nạn nhân của việc buôn bán người nếu không có ý thức phòng tránh. Mục đích chính của việc buôn bán người là tìm kiếm lợi nhuận bất hợp pháp.   

Theo Trung tướng Khamking Phuylamanivong, Lào là một quốc gia bị ảnh hưởng bởi nạn buôn người cả trực tiếp và gián tiếp. Các vụ việc nổi cộm nhất gồm: hôn nhân sắp đặt, chụp ảnh và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, mua bán tình dục người khác và cưỡng bức mại dâm, mang thai hộ, bóc lột sức lao động.

Nhận thức được mối nguy hiểm của nạn buôn người, trong năm qua, Chính phủ Lào đã tích cực chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống buôn người, trong đó có việc triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống buôn người giai đoạn 3 (2021-2025), là năm cuối cùng của giai đoạn thực hiện kế hoạch. Ủy ban Quốc gia phòng, chống buôn người của Lào đã tổng kết việc thực hiện kế hoạch này và xây dựng Kế hoạch quốc gia phòng, chống buôn người giai đoạn 4 (2026-2030) nhằm triển khai thường xuyên, đạt hiệu quả cao. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền về phòng, chống buôn người và tác hại của nạn buôn người thông qua nhiều kênh như mạng xã hội, đài phát thanh, truyền hình, báo chí, quảng bá tại nhiều nơi để cha mẹ và trẻ em nhận biết, hiểu rõ mối nguy hiểm.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Lào còn chú trọng thực hiện các biện pháp pháp lý, truy tìm mục tiêu, bắt giữ thủ phạm, tiến hành điều tra, truy tố nghiêm minh theo đúng pháp luật và quy định của Lào. Việc này nhằm giúp các nhóm người đang cố tình phạm tội hoặc đang phạm tội nhận thức rõ hình phạt đích đáng, từ đó ngăn chặn hành vi phạm tội. Ngoài ra, Lào cũng nỗ lực bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, các nhóm có nguy cơ bị buôn bán người cả trong nước và quốc tế, theo đúng quy định pháp luật.

Theo Ban tổ chức, sự kiện này được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật và quy định của Nhà nước Lào về phòng, chống buôn bán người; nêu bật thành công của các hoạt động; nâng cao nhận thức xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và hậu quả của nạn buôn người; phòng ngừa nạn nhân và thực hiện nghĩa vụ của Lào với tư cách thành viên Công ước về phòng, chống, trừng phạt tội buôn người, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động đã được tổ chức như, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, hội thảo về phòng, chống buôn bán người, hoạt động hỏi đáp trao thưởng và phát tài liệu tuyên truyền, giúp người tham gia nhận thức rõ tác hại của nạn buôn người và biết cách tự bảo vệ mình.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)
Chung tay phòng, chống mua bán người
Chung tay phòng, chống mua bán người

Sáng 31/7, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người chủ đề: “Mua bán người là tội phạm có tổ chức - Hãy chấm dứt sự bóc lột”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN