Lào, Myanmar xây cầu hữu nghị bắc qua sông Mê Công

Lào và Myanmar đã chính thức khởi công xây dựng cây cầu hữu nghị bắc qua sông Mê Công.

Báo "Ánh sáng Mới" của Myanmar ngày 19/2 cho biết việc khởi công được thực hiện ở cả hai đầu cầu vào cuối tuần qua. Đây là dạng cầu treo được làm chủ yếu từ thép, nối tỉnh Luông Nậm Thà (Louangnamtha) của Lào với vùng Kengluk thuộc bang Shan của Myanmar.

Sông Mê Kông nhìn từ trên cao. Nguồn: Internet.


Theo bản vẽ thiết kế, cây cầu này dài 691,6m, rộng 8,5m, được chia làm hai làn đường và có tải trọng 75 tấn. Sau khi hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng, cây cầu sẽ tạo điều kiện thông thương dễ dàng hơn và giúp thúc đẩy phát triển kinh tế giữa hai nước.

Ngoài ra, sự xuất hiện của cây cầu này cũng sẽ giúp nâng cao năng lực đảm bảo an ninh và cứu hộ trên sông Mê Công thông qua các hoạt động phối hợp chung. Hai nước đã thỏa thuận xây cây cầu này trong chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong hồi tháng 7/2011.



TTXVN/ Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN