Lào dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại tỉnh Bo Keo

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Bộ Y tế Lào ngày 29/12 đã công bố quyết định 1 ngày trước đó của chính phủ nước này về việc dỡ bỏ lệnh phong toả huyện Tonpheung, tỉnh Bo Keo, Bắc Lào sau 20 ngày áp dụng quy định này. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào ngày 23/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Quyết định được đưa ra sau khi 425 mẫu xét nghiệm của nhóm nguy cơ cao có liên quan đến trường hợp 2 người Trung Quốc mắc COVID-19  hồi đầu tháng này đã cho kết quả âm tính. 

Trước đó, Lào đã đóng toàn bộ các cửa khẩu biên giới, kể cả cửa khẩu đường thủy nằm trên địa phận Bo Keo và phong toả huyện Ton Pheung sau khi được phía Trung Quốc thông báo có 2 công dân nước này nhập cảnh từ Myanmar vào tỉnh Bo Keo và xuất cảnh trái phép về Trung Quốc. Các xét nghiệm sau đó của phía Trung Quốc đối với hai người này đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính tới thời điểm hiện tại, Lào đã ghi nhận chính thức 41 ca nhiễm SARS-CoV-2 và hiện chỉ còn duy nhất một bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Hữu nghị ở thủ đô Viêng Chăn. 

Cho đến nay Lào đã có hơn 7 tháng chưa có các ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng.

* Nhật báo Die Welt của Đức ngày 29/12 đưa tin VUI-202012/01 - biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh vào đầu tháng 12, dường như đã xuất hiện ở Đức từ tháng 11. 

Theo tờ báo này, các nhà nghiên cứu tại trường y Hannover đã phát hiện biến thể này ở mẫu xét nghiệm của một bệnh nhân COVID-19 cao tuổi và đã qua đời sau đó. 

Trong khi đó, theo thông báo của Bộ Y tế Đức, nước này phát hiện ca nhiễm VUI-202012/01 đầu tiên vào ngày 24/12. Bệnh nhân là một phụ nữ bay từ Anh tới. 

* Tại Brazil, chính quyền thành phố Rio de Janeiro ngày 29/12 công bố quyết định cấm người dân nước này tới khu vực bờ biển trong đêm Giao thừa 31/12 nhằm ngăn chặn việc tập trung đông người tại một trong những thành phố của Brazil chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 này. Theo đó, mọi phương tiện giao thông sẽ bị cấm hoạt động dọc trên tuyến đường ven biển dài 30km trong đêm này. Như vậy, hoạt động thường niên tổ chức mừng Năm mới tại khu vực bờ biển này sẽ không diễn ra. Chỉ có người dân sống khu vực gần đó được phép đi dạo trong khu vực.

Phạm Kiên - Thu Phương- Lan Phương  (TTXVN)
Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lan rộng
Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lan rộng

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) hiện đã được ghi nhận ở nhiều nước trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN