Lãnh thổ Nga có thêm một hòn đảo mới

Một hòn đảo chưa biết đến trước đây mới được phát hiện ngoài khơi bờ biển nước cộng hòa Sakha thuộc Nga.

Các tổ lái của hai máy bay trực thăng đang thực hiện chuyến bay trên biển Laptev đã tình cờ phát hiện hòn đảo này. Theo đánh giá của các nhà địa lý, khoảnh đất có diện tích vài trăm mét vuông có thể đã xuất hiện từ nửa thế kỷ trước. Những người phát hiện đã nghĩ được tên gọi cho hòn đảo.

Chỉ huy phi đội trực thăng Mi-26 Alexandr Matveyev cho biết: “Cơ hội xác định được một hòn đảo mới là không nhiều, dù vậy tôi vẫn ra lệnh cho hoa tiêu của mình đánh dấu trên bản đồ dẫn đường GPS và anh ấy đã thực hiện. Trong chuyến bay sau đó, chúng tôi đã chủ định tìm nó và hóa ra là không vô ích. Hòn đảo thực sự tồn tại”.


T.N
Đảo mới được hình thành ở Nhật Bản
Đảo mới được hình thành ở Nhật Bản

Một hòn đảo mới đã được hình thành từ sự phun trào của núi lửa dưới biển ngoài khơi Nhật Bản vào sáng 20/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN