Lãnh đạo thế giới bàng hoàng trước vụ khủng bố ở Nice

Sau khi chiếc xe tải lao vào đám đông mừng ngày Quốc khánh ở thành phố Nice, Pháp khiến ít nhất 77 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, lãnh đạo nhiều nước đã ngay lập tức lên tiếng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ tấn công và cho biết nước này sẽ hỗ trợ Pháp điều tra về vụ việc.

Cảnh sát Pháp kiểm tra an ninh tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: EPA/ TTXVN

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Donald Tusk đăng trên trang mạng xã hội cá nhân: “Bi kịch trớ trêu khi vụ tấn công Nice xảy ra vào đúng thời điểm mọi người cùng hân hoan ăn mừng tự do, bình đẳng và bác ái”.

Trong khi đó, ứng cử viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng tỷ phú Donald Trump đã hoãn việc công bố ứng cử viên Phó Tổng thống của ông sau khi biết được thông tin về vụ tấn công Nice. Ông Trump cũng đã bày tỏ quan điểm trên trang Twitter cá nhân: "Một vụ tấn công kinh hoàng khác, lần này là ở Nice, Pháp. Nhiều người chết và bị thương. Khi nào chúng ta mới học được bài học? Mọi việc chỉ đang ngày càndg xấu đi".

Bà Theresa May, tân Thủ tướng Anh miêu tả đây là "vụ việc khủng khiếp" đồng thời khẳng định Anh sẵn sàng hỗ trợ Pháp.

Tổng thống Francois Hollande đã rút ngắn chuyến công tác trong nước và quay về Paris triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Bộ Nội vụ. Ông thông báo trên Twitter rằng chính phủ đã kích hoạt trung tâm ứng phó khẩn cấp liên bộ sau vụ việc.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã gửi lời chia buồn với và cho biết Canada sẽ luôn sát cánh bên nước Pháp.

Hà Linh (Theo BBC)
Đêm kinh hoàng của nước Pháp
Đêm kinh hoàng của nước Pháp

Nước Pháp tiếp tục trải qua một cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng mới. Ngay trong ngày kỷ niệm Quốc khánh 14/7, hàng chục người dân vô tội đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN