Lãnh đạo Nga, Pháp điện đàm thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 18/5, điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin và tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp này, Tổng thống Putin đã chúc mừng người đồng cấp Macron chính thức tiếp quản Điện Elysee và thành lập chính phủ nhiệm kỳ mới.

Sau đó, hai bên đã thảo luận và nhất trí hợp tác trong các vấn đề cấp thiết cấp khu vực và quốc tế, bao gồm cả cuộc chiến chống khủng bố. Hai nhà lãnh đạo đặc biêt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Nhóm "Bộ tứ" Normandy nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine trên cơ sở thỏa thuận hòa bình Minsk.

Tổng thống Putin và Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh sẵn sàng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Nga-Pháp trong các lĩnh vực chính trị, thương mại-kinh tế, văn hóa-xã hội và các lĩnh vực khác, đồng thời thảo luận khả năng tổ chức các cuộc tiếp xúc cá nhân trong thời gian tới.

Trước đó, hôm 8/5, trong bức điện chúc mừng ông Macron đắc cử Tổng thống Pháp, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh Nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy giải quyết các vấn đề cấp thiết trong quan hệ song phương với Pháp, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực, và tin tưởng rằng việc này cũng đáp ứng những lợi ích cơ bản của người dân hai nước.

TTXVN/Tin Tức
Oanh tạc cơ Su-24M của Nga vờn trên đầu tàu chiến Hà Lan
Oanh tạc cơ Su-24M của Nga vờn trên đầu tàu chiến Hà Lan

Hai máy bay ném bom Su-24M của Nga đã vọt qua tàu chiến Hà Lan HNLMS Evertsen ở khoảng cách cực gần trên không phận Biển Baltic.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN