Lãnh đạo Đức - Nga lạnh mặt nhìn nhau

Ngày 6/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi kéo dài khoảng một giờ tại Deauville, miền Bắc nước Pháp. Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Bên lề Lễ kỷ niệm ngày "D-Day" khi quân đồng minh đổ bộ xuống Normandy, Thủ tướng Đức và Tổng thống Nga đã gặp nhau để thảo luận về tình hình Ukraine.

Theo báo Đức Tấm gương, không khí cuộc gặp ban đầu diễn ra hơi "lạnh" khi hai nhà lãnh đạo tiến lại bắt tay, không cười và hướng về phía các phóng viên.

Người phát ngôn của tổng thống Putin Dmitri Peskow cho biết chủ đề cuộc thảo luận là về khủng hoảng Ukraine trong khi Cố vấn chính sách đối ngoại của ông Putin Juri Uschakow nói hai bên vốn có quan điểm khác nhau về Ukraine đã tìm kiếm thoả hiệp.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin mặt lạnh nhìn nhau. Ảnh: der Spiegel


Người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết, tại cuộc gặp, Thủ tướng Merkel đã yêu cầu Nga nỗ lực hết sức nhằm ổn định tình hình, đặc biệt ở Đông Ukraine. Theo người phát ngôn, Nga phải hành xử phù hợp với "trách nhiệm to lớn" của nước này.

Các thông tin từ Nga cho biết, tại cuộc gặp ở Deauville, lãnh đạo Nga và Đức đã thảo luận về một kế hoạch nhằm tháo ngòi cho cuộc khủng hoảng an ninh tồi tệ nhất ở châu Âu sau khi kết thúc cuộc Chiến tranh lạnh. Phía Đức chưa xác nhận thông tin này.

Theo các nhà quan sát, Thủ tướng Merkel đã xác định rõ rằng phương Tây sẵn sàng với các lệnh trừng phạt tiếp theo trong trường hợp Nga không xuống thang trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Điều này cũng đã được các nhà lãnh đạo G-7 nhất trí sau cuộc gặp vừa qua ở Brussels (Bỉ).

Từ khi nổ ra khủng hoảng ở Ukraine, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Putin đã nhiều lần điện đàm để thảo luận về Ukraine, song cuộc gặp trên là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối mặt kể từ cuộc gặp ngày 6/9/2013 tại Hội nghị thượng đỉnh G20.


Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)

Thủ tướng Đức ủng hộ tiếp tục đối thoại với Nga
Thủ tướng Đức ủng hộ tiếp tục đối thoại với Nga

Thủ tướng Angela Merkel nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại với Nga dù khẳng định "toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề cốt lõi trong trật tự hậu chiến ở châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN