Lãnh đạo đảng Baath Syria bị thay vì phạm sai lầm

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày hôm nay 11/7, Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad cho biết các lãnh đạo của đảng Baath cầm quyền bị thay thế trong đợt cải tổ vừa qua đã phạm phải một số sai lầm lúc còn tại chức.

Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad. Ảnh: Internet


Tổng thống Assad nói: “Khi một nhà lãnh đạo không giải quyết một chuỗi các sai phạm, người đó phải chịu trách nhiệm”. Theo ông, Ủy ban trung ương nên “giám sát công tác lãnh đạo, đánh giá nó và buộc các nhà lãnh đạo phải có trách nhiệm”.

Cuộc phỏng vấn được công bố hai ngày sau khi đảng Baath công bố danh sách 16 nhà lãnh đạo mới. Ngoại trừ ông Assad, người vẫn giữ chức Tổng bí thư của Đảng, không có bất kì thành viên cũ nào được giữ lại trong danh sách này.

Trong số những người bị loại khỏi ban lãnh đạo cao cấp đảng Baath có Phó Tổng thống Farouk al-Sharaa, vị lãnh đạo cấp cao duy nhất của Syria công khai ủng hộ một sự thỏa hiệp chính trị nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu ở quốc gia này. Tuy nhiên, ông vẫn được giữ lại với chức vụ phó Tổng thống.

Đảng Baath đã nắm quyền kể từ ngày 8/3/1963. Đến tháng 2/2012, hiến pháp Syria công nhận đảng Baath là đảng cầm quyền của Syria. Cuộc cải tổ đầu tiên của ban lãnh đạo đảng này diễn ra vào năm 2005.

Đảng cầm quyền Syria thay gần hết ban lãnh đạo
Đảng cầm quyền Syria thay gần hết ban lãnh đạo

Đảng Baath cầm quyền tại Syria, đứng đầu bởi Tổng thống Bashar al-Assad, hôm nay thông báo sẽ thay thế toàn bộ các lãnh đạo hàng đầu, trong đó có Phó Tổng thống Farouk al-Sharaa, và chỉ ngoại trừ ông Assad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN