Lãnh đạo các đảng tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, lãnh đạo ba đảng cầm quyền và đối lập Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến thăm Bình Nhưỡng lần này đã có cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên Kim Yong-nam vào chiều 18/9,thảo luận về tổ chức các cuộc giao lưu, hội đàm Quốc hội liên Triều.

Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ Đồng hành Lee Hae-chan kỳ vọng chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc sẽ tạo ra tiến triển cho hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Chủ tịch đảng Hòa bình Dân chủ Chung Dong-young đánh giá cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần này có ý nghĩa lớn, chứng minh vai trò trung gian, thúc đẩy đàm phán Mỹ-Triều của Tổng thống Moon Jae-in. Về phần mình, đảng Công lý hy vọng hội nghị sẽ góp phần mở ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, tạo cơ hội phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, xúc tiến ký kết hiệp định hòa bình.

Trái ngược với quan điểm trên, đảng Hàn Quốc Tự do cho rằng hội nghị lần này chỉ có ý nghĩa khi đưa ra được lộ trình phi hạt nhân hóa một cách hiệu quả và nhà lãnh đạo Kim Jong-un chính thức tuyên bố giải trừ vũ khí hạt nhân. Đảng Tương lai Chính nghĩa cho rằng nếu hội nghị không giải quyết dứt điểm được vấn đề phi hạt nhân hóa, khiến Triều Tiên có bước đi phi hạt nhân hóa cụ thể, thì chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in chỉ mang tính chất là chuyến "du ngoạn" Bình Nhưỡng.

Trong chiều 18/9, Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm tại trụ sở của Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon Young-chan nhấn mạnh đây là lần đầu tiên lãnh đạo Triều Tiên tiếp nguyên thủ nước ngoài tại địa điểm này. Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, tham gia hội đàm còn có Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon.

Hiện chưa có thông báo phía Triều Tiên có quan chức nào tham gia cuộc hội đàm.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba: Hy vọng tháo gỡ nút thắt
Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba: Hy vọng tháo gỡ nút thắt

Cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra từ ngày 18-20/9 tại thủ đô Bình Nhưỡng trong bối cảnh quan hệ hai miền Triều Tiên đã được cải thiện đáng kể, song tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên dường như đang rơi vào thế bế tắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN