Kyrgyzstan tiến hành bầu cử quốc hội

Ngày 4/10, Kyrgyzstan bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử quốc hội trong bối cảnh các cử tri và nhiều đảng nhỏ lo ngại về khả năng gian lận bầu cử sẽ tác động tiêu cực tới kết quả bầu cử tại quốc gia Trung Á này.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Bishkek, Kyrgyzstan. Ảnh: AFP/TTXVN

Hoạt động bỏ phiếu bắt đầu từ 2h (giờ GMT) và sẽ kết thúc vào lúc 14h GMT (từ 9h đến 21h theo giờ Việt Nam). Kết quả bầu cử sơ bộ dự kiến sẽ được công bố cuối ngày theo giờ địa phương.   

Trong 16 đảng tham gia tranh cử, 2 chính đảng gần như chắc suất giành ghế trong Quốc hội Kyrgyzstan 120 thành viên đó là đảng Đoàn kết (Birimdik) - trung thành với Tổng thống Sooronbai Jeenbekov - và đảng đối lập Mekenim Kyrgyzstan (Tổ quốc). Cả hai đảng này đều ủng hộ việc tăng cường hội nhập Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Trong khi đó, cơ quan công tố Kyrgyzstan đang tiến hành điều tra một video phát tán rộng rãi trên các ứng dụng nhắn tin chứa ẩn ý về việc nhiều đảng đối lập ủng hộ vấn đề đồng tính vốn không được chấp thuận tại quốc gia này. Ngoài ra, các công tố viên cũng đang điều tra nhiều cáo buộc về việc một đảng khác mua chuộc cử tri. 

Việc có tới 2 tổng thống bị lật đổ chỉ trong 5 năm qua được xem là động lực chính cho cuộc bầu cử quốc hội mới lần này. Luật bầu cử Kyrgyzstan hiện hành quy định không một chính đảng nào được quyền có trên 65 ghế trong Quốc hội 120 thành viên. Trong khi đó, nhiệm kỳ tổng thổng không được vượt quá 6 năm.

Minh Tâm (TTXVN)
Mỹ khẳng định ủng hộ bầu cử quốc hội sớm tại Iraq
Mỹ khẳng định ủng hộ bầu cử quốc hội sớm tại Iraq

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tới Mỹ, ngày 19/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã khẳng định lập trường của Washington ủng hộ kế hoạch của nhà lãnh đạo Iraq trong việc tổ chức bầu cử nghị viện sớm vào tháng 6/2021 cùng thỏa thuận ngân sách giữa Chính phủ và Chính quyền khu vực tự trị người Kurd (KRG).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN