Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Praha – trang trọng và ấm áp

Tối 1/9,tại khách sạn Hilton ở trung tâm thủ đô Praha, CH Séc; Đại sứ Việt Nam tại CH Séc-Hồ Minh Tuấn và phu nhân đã chủ trì đã Lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Tới dự có ông Vojtech Filip, Phó Chủ tịch Hạ viện CH Séc; các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương; đại diện Chính phủ Séc; đại sứ, tham tán công sứ các nước bạn bè cùng đại diện của cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc.

Đại sứ Hồ Minh Tuấn cùng phu nhân và Phó Chủ tịch Hạ viện Vojtech Filip tại buổi lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam.

Phát biểu trước gần 300 khách mời tới dự lễ kỷ niệm, Đại sứ Hồ Minh Tuấn đã điểm lại những dấu son trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam kể từ ngày 2/9/1945, thời điểm khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đặc biệt nhấn mạnh những thành tựu kinh tế - xã hội – ngoại giao của đất nước trong công cuộc Đổi mới bắt đầu từ năm 1986.

Đại sứ Hồ Minh Tuấn khẳng định: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và CH Séc ngày càng được củng cố thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, đặc biệt là chuyến thăm chính thức CH Séc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào tháng 4/2017 và chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Milos Zeman vào tháng 6/2017.

Đại sứ Hồ Minh Tuấn và Phó Chủ tịch Hạ viện Vojtech Filip nâng ly, mở đầu tiệc chiêu đãi.

Đối với Việt Nam, CH Séc là thị trường tiềm năng, là cửa ngõ để đi vào nền kinh tế EU, còn CH Séc cũng đưa Việt Nam vào danh sách 12 nước là thị trường quan trọng về ngoại thương. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và CH Séc không ngừng tăng và dự kiến sẽ cán mốc 1 tỷ USD trong năm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vojtech Filip, Phó Chủ tịch Hạ viện CH Séc, đã ca ngợi những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong 72 năm dựng nước và giữ nước, nhấn mạnh tới những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa CH Séc và Việt Nam trong thời gian gần đây.

Ông cũng nhắc tới cộng đồng gần 60.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại CH Séc, đánh giá cao sự hòa nhập của họ vào xã hội nước sở tại, trở thành cộng đồng dân tộc thứ 14 của CH Séc kể từ tháng 7/2013.

Gần 300 quan khách Séc, quốc tế và đại diện cộng đồng người Việt tại CH Séc tới dự Lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam.


Tiết mục múa hát "Việt Nam quê hương tôi“ do tập thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc thể hiện.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Vojtech Filip tâm sự: "Tôi đã nhiều lần đến thăm Việt Nam và lần nào cũng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi rất kính phục, ngưỡng mộ tấm lòng yêu nước thiết tha, sự vĩ đại mà giản dị của vị lãnh tụ Việt Nam, Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới. Kính chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt được những thành quả mới về mọi mặt sau 72 năm xây dựng và trưởng thành".

Tin, ảnh: Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại CH Séc)
Người Việt trẻ thành đạt ở Séc gắn kết với cộng đồng
Người Việt trẻ thành đạt ở Séc gắn kết với cộng đồng

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, những người Việt sinh ra, lớn lên tại CH Séc sau khi học hành thành đạt và hội nhập sâu vào xã hội bản địa hiện nay đang có xu hướng quay lại gắn kết với cộng đồng chặt chẽ hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN