Kinh hãi sinh vật lông lá khủng trôi dạt vào bờ biển Philippines

Hình ảnh chụp lại xác của một loài vật lớn, trên cơ thể bao phủ lớp lông trắng dày đặc, bị trôi dạt lên bờ biển tại Philippines đã làm dậy sóng cộng đồng mạng.

Loài sinh vật lạ trôi dạt vào bờ biển Philippines ngay khi nơi này vừa xảy ra một trận động đất.

Nhiều người nhìn hình ảnh này miêu tả hình dạng chẳng khác gì một con quái vật. Thậm chí còn so sánh con vật lạ này với những nhân vật hoạt hình tưởng tượng trên các serie phim truyền hình.

Con vật dài hơn 6 m trên người toàn lông khiến nhiều người khóc thét.

Trong khi đó, đã có một vài người nhận ra loài “quái thú” này giống với sinh vật nửa gấu nửa cá voi mà trôi dạt vào bờ biển Margate, Nam Phi vào 25/10/1924. Loài sinh vật kỳ lạ đó có tên gọi là Trunko.

Sinh vật Trunko bắt được năm 1924.

Tuy nhiên tất cả các giả thuyết đều bị gạt phăng khi cuối cùng các nhà khoa học khẳng định đây chỉ là xác của một con cá voi dài hơn 6m.

Cơ thể của con vật nặng xấp xỉ 2.000 kg này được tin rằng chuyển sang màu trắng và có các dải lông là do quá trình phân hủy.

Các nhà khoa học ước chừng con vật đáng thương trên đã chết cách đây 2 tuần, và có thể do bị một con tàu đâm phải.

Hồng Hạnh (theo D.M)
Hãi hùng phát hiện sinh vật ‘đầu mèo thân chuột’ kinh dị trong bếp
Hãi hùng phát hiện sinh vật ‘đầu mèo thân chuột’ kinh dị trong bếp

Nhóm sinh vật kỳ lạ “đầu mèo thân chuột” vừa được phát hiện tại một gia đình ở Lethabong, Rustenburg (Nam Phi), khiến các thành viên kinh hồn bạt vía.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN