Kiev khôi phục hệ thống sưởi ấm sau đợt không kích dữ dội từ Nga

Thị trưởng Kiev của Ukraine, ông Vitali Klitschko cho biết hệ thống sưởi ấm đã được phục hồi hoàn toàn ở Kiev sau đợt không kích mới nhất của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng điện và nước.

Chú thích ảnh
Công nhân lắp đặt cây thông Giáng sinh trong thời tiết giá lạnh ở Kiev. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters ngày 18/12, ông Klitschko cho biết trên Telegram: “Thành phố đang khôi phục tất cả các dịch vụ sau đợt pháo kích mới nhất. Đặc biệt, hệ thống sưởi ấm của thủ đô đã được khôi phục hoàn toàn. Tất cả các nguồn cung cấp nhiệt sưởi ấm đều hoạt động bình thường”.

Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã bắn hơn 70 tên lửa ngày 16/12 trong một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ ngày 24/2, khiến họ phải cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời cắt nước và nhiệt sưởi ấm.

Nhiệt độ ở Kiev và nhiều nơi trên khắp Ukraine xuống dưới mức đóng băng vào sáng 18/12 và dự báo nhiệt độ có thể giảm xuống -6 độ C ở thủ đô vào buổi tối. Kiev là thành phố lớn nhất ở Ukraine với dân số ước tính khoảng 3 triệu người.

Trong khi đó, các bên tiếp tục hỗ trợ Ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng. Xung đột đã khiến cơ sở hạ tầng ở Ukraine bị hư hỏng và làm gián đoạn hoạt động của khu vực tư nhân vốn đóng góp tới 70% tổng sản phẩm quốc nội.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 15/12 đã công bố gói hỗ trợ 2 tỷ USD dành cho khu vực tư nhân của Ukraine. Đây được coi là một trong những nỗ lực nhằm mở đường cho công cuộc tái thiết quốc gia Đông Âu này sau xung đột.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine khoản tài trợ hơn 19 tỷ USD vào năm tới. Theo thỏa thuận, EU sẽ cấp cho Ukraine các khoản vay bằng tiền mà Ủy ban châu Âu huy động được trên thị trường nợ, sử dụng các quỹ khác của EU làm tài sản thế chấp.

EU cam kết cung cấp các khoản vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại với tổng giá trị 10,2 tỷ euro cho Kiev trong năm 2022 nhưng đến nay vẫn còn thiếu 3 tỷ euro.

Mỹ đã cung cấp gần 32 tỷ USD viện trợ cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2, bao gồm gần 20 tỷ USD cho vũ khí và hỗ trợ an ninh khác.

Trước đó, tại Hội nghị quốc tế đoàn kết với Ukraine ngày 13/12 tại Paris (Pháp), đại diện hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế đã cam kết viện trợ ngay lập tức cho Ukraine hơn 1 tỷ euro để vượt qua những thách thức trong mùa đông lạnh giá.

Theo Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna, số tiền mà các nước và tổ chức quốc tế cam kết vượt xa đề nghị 800 triệu euro mà chính quyền Kiev đưa ra ban đầu. Trong đó, khoảng 415 triệu euro sẽ được sử dụng để phục hồi hệ thống năng lượng, 25 triệu để sửa chữa mạng lưới cấp nước, 38 triệu cho lương thực thực phẩm, 17 triệu dành cho hệ thống y tế, 22 triệu sửa chữa hạ tầng giao thông, gần 500 triệu còn lại phục vụ cho các mục đích khác.

Một số nước châu Âu cũng đã công bố nhiều biện pháp mới để hỗ trợ Ukraine. Pháp cho biết sẽ viện trợ bổ sung 76,5 triệu euro, Đức sẽ chuyển giao 50 triệu euro cho Kiev trước tháng 4/2023. EU sẽ cấp 30 triệu bóng đèn LED cho Ukraine, với ngân sách do các nước thành viên đóng góp.

Bên lề hội nghị, Pháp cũng đã ký ba thỏa thuận cung cấp vật tư cần thiết, bao gồm đường ray, thiết bị tái thiết cầu đường, hạt giống với tổng trị giá khoảng 100 triệu euro.

Chính phủ Ukraine đang gặp khó khăn trong việc duy trì các dịch vụ cơ bản trong bối cảnh nền kinh tế nước này bị chiến tranh tàn phá, cơ sở hạ tầng năng lượng hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của Nga.

Thùy Dương/Báo Tin tức
WB phê duyệt các khoản vay cho Ukraine, Uzbekistan
WB phê duyệt các khoản vay cho Ukraine, Uzbekistan

Ngày 17/12, Bộ Y tế Ukraine thông báo Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ cấp cho nước này khoản vay 100 triệu euro (105,9 triệu USD) để khôi phục hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN