Khúc sông băng hàng nghìn năm ở Thụy Sĩ sắp tan chảy hoàn toàn trong vài tuần tới

Lớp băng dày bao phủ một con đèo ở Thụy Sĩ trong khoảng 2.000 năm qua sẽ tan chảy hoàn toàn trong vòng vài tuần tới. 

Chú thích ảnh
Con đèo Tsanfleuron không còn bị băng bao phủ như vẫn vậy trong ít nhất 2.000 năm qua, kể từ thời La Mã. Ảnh: AFP

Sau một mùa đông khô hạn, các đợt nắng nóng mùa Hè đổ bộ vào châu Âu đã gây ra thảm họa cho các sông băng trên dãy Anpơ (Alps- theo tiếng Anh), vốn đang tan chảy với tốc độ nhanh.

Con đèo giữa sông băng Scex Rouge và Tsanfleuron đã bị đóng băng ít nhất là từ thời La Mã. Nhưng khi cả hai sông băng đã rút, vùng đá trống của sườn núi giữa chúng đang bắt đầu nổi lên và sẽ hoàn toàn không còn băng trước khi mùa Hè này kết thúc.

Chú thích ảnh
Đoạn giao giữa sông băng Scex Rouge và Tsanfleuron được dự báo sẽ tan chảy hoàn toàn vào cuối tháng 9 này. Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố vào ngày 15/9, Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Glacier 3000 cho biết: “Con đèo sẽ hoàn toàn nằm phơi giữa trời trong vài tuần tới”.

Rặng núi nằm ở độ cao 2.800 mét trong khu trượt tuyết Glacier 3000 vốn là ranh giới thiên nhiên giữa các bang Vaud và Valais ở miền tây Thụy Sĩ. Mới năm 2012, lớp băng ở nơi này còn dày khoảng 15 mét, nhưng dự báo vào cuối tháng 9 này mặt đất bên dưới sẽ “hoàn toàn trồi lên”.

Chú thích ảnh
Không một ai từng đặt trên tới mặt đất nơi đây trong hơn 2.000 năm qua, nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Ảnh: AFP

Trước đây, người trượt tuyết có thể trượt từ đỉnh sông băng này sang sông băng khác. Nhưng bây giờ một dải đá giữa chúng đã nổi lên, chỉ còn lại chút băng cuối cùng.

“Chưa có ai đặt chân đến [mặt đất] nơi đây hơn 2.000 năm; điều đó thật cảm động”, Giám đốc điều hành của Glacier 3000, Bernhard Tschannen cho biết.

Sông băng Scex Rouge có khả năng biến thành hồ trong vòng 10 đến 15 năm tới. Nó phải sâu khoảng 10 mét với thể tích 250.000 mét khối.

Chú thích ảnh
Du khách đi lại ở đoạn đèo Tsanfleuron chỉ còn lại lớp băng mỏng và những vùng nước. Ảnh: AFP 
Chú thích ảnh
Trước đây người trượt tuyết có thể trượt từ đỉnh sông băng này sang sông khác, nhưng giờ thì đường trượt chì còn là một dải đá. Ảnh: AFP 

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Glacier 3000 đang tìm cách thích nghi với thực tế mới nếu khách của họ không thể trượt tuyết giữa hai con sông băng.

Ông Tschannen cho biết: “Chúng tôi đang có kế hoạch đổi mới các cơ sở ở khu vực này trong những năm tới, và một ý tưởng sẽ là thay đổi lộ trình của cáp treo hiện tại để cho phép tiếp cận trực tiếp nhiều hơn đến sông băng Tsanfleuron”.

Glacier 3000 đã đặt các lớp phủ lên các đoạn của sông băng Tsanfleuron bên đường đèo để bảo vệ chúng khỏi bị nắng Mặt trời đốt chảy, nhưng nỗ lực của họ không thấm vào đâu.

Chú thích ảnh
Một tấm phủ đã được khu nghỉ dưỡng sử dụng để ngăn băng tan chảy. Ảnh: AFP 

Nhà băng học Mauro Fischer, một nhà nghiên cứu tại Đại học Bern, cho biết mức độ tiêu hao độ dày của các sông băng trong khu vực sẽ cao hơn trung bình 3 lần trong năm nay so với 10 mùa hè vừa qua.

Sự tan chảy nhanh khiến các sông băng trở nên bất ổn hơn bao giờ hết và dần mất sức hút đối với các môn thể thao mùa đông, nhưng điều đó cũng có nghĩa là những thứ bị chôn vùi trong băng trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ có thể tái xuất hiện.

Chú thích ảnh
"Toàn bộ con đèo sẽ nằm phơi giữa trời trong vài tuần tới", khu nghỉ dưỡng Glacier 3000 cho biết. Ảnh: AFP

Trong hai tuần qua, người ta đã tìm thấy hai bộ xương người trên sông băng ở Valais. 

Theo hãng thông tấn Thụy Sĩ ATS, cảnh sát Valais có danh sách khoảng 300 người mất tích kể từ năm 1925.

Vào tháng 7/2017, sông băng Tsanfleuron tan chảy đã hé lộ thi thể của một cặp vợ chồng mất tích vào năm 1942. Xương của ba anh em chết năm 1926 được tìm thấy trên sông băng Aletsch vào tháng 6/2012.

Và tuần trước, mảnh vỡ của một chiếc máy bay rơi trên dãy Alps năm 1968 đã được phát hiện trên sông băng Aletsch. Thi thể của ba người trên máy bay được tìm thấy vào thời điểm tai nạn, nhưng các mảnh vỡ thì đến giờ mới phát lộ.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Al Jazeera)
Nguy cơ 'sông băng Ngày tận thế' sụp đổ khiến mực nước biển dâng cao thêm 4,8 m
Nguy cơ 'sông băng Ngày tận thế' sụp đổ khiến mực nước biển dâng cao thêm 4,8 m

Các nhà khoa học cảnh báo sông băng Thwaites ở Nam Cực có nguy cơ thu hẹp nhanh trong những năm tới, làm gia tăng quan ngại về tình trạng nước biển dâng cao và đi kèm với nguy cơ sông băng này sụp đổ. Sông băng Thwaites còn được gọi là "sông băng Ngày tận thế" vì nguy cơ sụp đổ cao và có thể khiến mực nước biển toàn cầu tăng thêm vài mét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN