Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của trường nữ sinh bị trúng không kích ở thành phố Minab, tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Hơn 160 người, phần lớn là nữ sinh, thiệt mạng trong vụ tấn công nghi do Mỹ và Israel thực hiện.
Theo đài RT (Nga), các đoạn video được lan truyền trên mạng và được nhiều hãng tin xác minh đã làm gia tăng cáo buộc rằng Mỹ đứng sau vụ tấn công chết người vào một trường nữ sinh ở Iran khiến hơn 160 người thiệt mạng. Đoạn phim cho thấy một vật thể được cho là tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ lao xuống gần ngôi trường tại thành phố Minab, miền nam Iran.
Một video do hãng tin Mehr đăng tải được cho là ghi lại “khoảnh khắc những kẻ khủng bố Israel và Mỹ tấn công trường học ở Minab” vào ngày 28/2. Cả tờ Washington Post và New York Times của Mtx đã xác minh tính xác thực của đoạn video bằng cách đối chiếu hình ảnh vệ tinh, các bài đăng trên mạng xã hội và những video khác được định vị địa lý.
Xem video khoảnh khắc tên lửa được cho là Tomahawk rơi gần trường học Iran (Nguồn: Telegram/RT)
Theo Washington Post, trích dẫn ý kiến của 8 chuyên gia vũ khí độc lập, đoạn clip là dấu hiệu mới cho thấy khả năng Mỹ có liên quan đến vụ tấn công. Tên lửa được cho là rơi xuống khu vực cạnh một cơ sở hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nằm ngay gần ngôi trường.
CBS News dẫn nguồn tin quen thuộc với một báo cáo tình báo mật cho biết nhiều khả năng Mỹ chịu trách nhiệm cho vụ tấn công, nhưng sự việc có thể là một sai sót, có thể do sử dụng thông tin tình báo đã lỗi thời.
Các quan chức Mỹ trước đó xác nhận đã sử dụng tên lửa Tomahawk – loại vũ khí có tầm bắn tới khoảng 1.600 km – trong các cuộc tấn công vào Iran. Mỹ hiện là bên duy nhất trong cuộc xung đột được biết là sở hữu loại tên lửa này.
Wes Bryant, cựu chuyên gia xác định mục tiêu của Lực lượng Không quân Mỹ, cho biết hình dáng của tên lửa trong video phù hợp với đặc điểm của Tomahawk. Jeffrey Lewis, giáo sư về an ninh toàn cầu tại Đại học Middlebury, cũng đưa ra đánh giá tương tự và cho rằng loại vũ khí trong video không giống bất kỳ loại tên lửa nào trong kho vũ khí của Iran.
Những hình ảnh từ hiện trường sau vụ tấn công cho thấy mái trường bị sập xuống nơi các học sinh đang học, trong khi nhân chứng mô tả thi thể trẻ em bị mutilated nằm rải rác trong khu vực. Ngày 3/3, hàng nghìn người đã tập trung tại Minab để tham dự lễ tang tập thể, với hơn 100 ngôi mộ được đào sát nhau.
Trước đó, các cuộc điều tra của AP, CNN, New York Times và Washington Post cũng cho rằng ngôi trường nhiều khả năng bị phá hủy trong một cuộc tấn công của Mỹ.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận trách nhiệm của Washington. “Dựa trên những gì tôi thấy, tôi nghĩ vụ việc do Iran gây ra”, ông Trump nói hôm 7/3, đồng thời cho rằng các loại vũ khí của Iran “rất thiếu chính xác”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét vụ việc, đồng thời khẳng định “bên duy nhất nhắm vào dân thường là Iran”.
Trong khi đó, ngày 8/3, người phát ngôn Chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohajerani cho biết chính phủ nước này đang thu thập thêm bằng chứng để đề nghị điều tra quốc tế liên quan vụ không kích nhằm vào trường học ở miền Nam nước này khiến nhiều nữ sinh thiệt mạng.
Trả lời hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 8/3, bà Mohajerani nói rõ Tehran đang tiến hành thu thập thêm thông tin và lập hồ sơ chi tiết về vụ tấn công nhằm theo đuổi điều tra thông qua các kênh pháp lý quốc tế, bao gồm các tổ chức quốc tế liên quan. Theo người phát ngôn này, vụ việc được xem là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc hôm 3/3 cũng đã kêu gọi tiến hành điều tra khẩn cấp và toàn diện về vụ tấn công vào trường nữ sinh nói trên ở Iran, đồng thời yêu cầu các lực lượng đứng sau vụ việc phải làm rõ trách nhiệm.