Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, trong buổi làm việc ngày 19/3 với chính quyền tỉnh Pinar del Río, Bí thư Tỉnh ủy Yamilé Ramos Cordero đã giới thiệu chi tiết về những thế mạnh kinh tế và xã hội của mảnh đất cực Tây Cuba này. Trao đổi với Đại sứ Việt Nam Lê Quang Long, bà Cordero nhấn mạnh tiềm năng du lịch của Pinar del Río với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, cùng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như xì gà, mật ong và các sản phẩm nông nghiệp khác.
Đặc biệt, bà cũng chia sẻ những thành tựu đáng tự hào của địa phương trong lĩnh vực giáo dục và y tế, với hơn 590 cơ sở giáo dục và 835 cơ sở y tế phục vụ người dân. Tỉnh đã đầu tư hơn 80% ngân sách vào các lĩnh vực thiết yếu, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến phúc lợi và chất lượng cuộc sống của người dân.
Với diện tích gần 8.900 km² và dân số hơn 570.000 người, tỉnh Pinar del Río đóng góp tới 70% tổng sản lượng xì gà của Cuba. Tuy nhiên, tỉnh cũng đối mặt với thách thức về năng lượng và cơ sở hạ tầng. Bà Yamilé Ramos Cordero cho biết tỉnh sẽ tập trung phát triển thủy điện, mở rộng diện tích trồng lúa và hoa màu, đồng thời đẩy mạnh công nghiệp vật liệu xây dựng.
Về phần mình, Đại sứ Lê Quang Long tái khẳng định tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba, đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến hợp tác cụ thể. Đại sứ nhấn mạnh cam kết đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa Pinar del Río với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản.
Liên quan đến việc mở rộng hợp tác giữa Pinar del Río và tỉnh Đồng Nai trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác ký tháng 10/2024, Đại sứ cho biết Đồng Nai đang nhập khẩu nguyên liệu sản xuất từ nước ngoài, trong khi Pinar del Río sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào, đồng thời gợi ý hai địa phương nghiên cứu khả năng thiết lập chuỗi cung ứng bền vững.
Bên cạnh đó, Đại sứ Lê Quang Long cũng kỳ vọng thúc đẩy hợp tác giữa hai bên về chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân, thực hiện những thỏa thuận, cam kết của lãnh đạo hai nước sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi đó vào tháng 9/2024.
Đại sứ Lê Quang Long tìm hiểu quy trình cuốn thuốc lá thủ công tỉ mỉ, một nghệ thuật truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ tại Cuba. Ảnh: Mai Phương/Pv TTXVN tại Cuba
Điểm nhấn của chuyến thăm là chuyến thực địa đến Hợp tác xã Tín dụng và Dịch vụ (CCS) Ormani Arenado - một trong những đơn vị nổi tiếng với nghề trồng xì gà. Tại đây, Chủ tịch hợp tác xã, ông José Osvaldo Aguada Rodríguez, đã giới thiệu quy trình sản xuất xì gà, từ khâu gieo trồng đến thu hoạch và chế biến. Ngoài xì gà, hợp tác xã còn phát triển các loại cây trồng và chăn nuôi quy mô nhỏ, góp phần đa dạng hóa sản xuất và đáp ứng nhu cầu lương thực của địa phương.
Đại sứ Lê Quang Long và đoàn công tác cũng đến thăm trang trại của bà Idania Rodríguez Barrera, một nông dân tiêu biểu trong ngành trồng xì gà. Tại đây, Đại sứ Lê Quang Long tìm hiểu kỹ lưỡng quy trình sản xuất, từ việc chọn giống, chăm sóc cây trồng đến khâu thu hoạch và bảo quản. Đại sứ bày tỏ quan tâm đặc biệt đến tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm sản xuất xì gà cao cấp.
Tại Nhà máy Francisco Donatién, nơi sản xuất những điếu xì gà nổi tiếng thế giới, Đại sứ đã được chứng kiến quy trình cuốn thuốc lá thủ công tỉ mỉ, một nghệ thuật truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những điếu xì gà từ nhà máy này không chỉ là niềm tự hào của Cuba mà còn là biểu tượng của sự kết tinh giữa kỹ thuật và tâm huyết của người lao động.
Chuyến thăm của Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long không chỉ là cơ hội để tìm hiểu về tiềm năng kinh tế của tỉnh Pinar del Río mà còn là dịp để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Cuba. Với những điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, hai bên kỳ vọng sẽ có những dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực trồng trọt, chế biến nông sản và phát triển nông thôn.