Khai mạc Hội chợ ô tô quốc tế Frankfurt

Ngày 15/9, tại Frankfurt/Main (Đức), Hội chợ ô tô quốc tế (IAA) lần thứ 64 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 1.000 nhà sản xuất xe hơi đến từ hơn 30 quốc gia. Tâm điểm chú ý của hội chợ năm nay là dòng ô tô chạy bằng động cơ điện hoặc sử dụng các loại nhiên liệu khác thay thế cho xăng. Những người tham quan cũng được chiêm ngưỡng 180 loại xe mới lần đầu tiên được chào bán trên thị trường ô tô thế giới.

Một mẫu xe được giới thiệu tại hội chợ. Ảnh: Internet


Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh ngành công nghiệp ô tô là một đầu tàu của nền kinh tế Đức, đồng thời là một ngành thúc đẩy đổi mới với việc phát triển dòng xe ô tô chạy bằng động cơ điện. Chính phủ Đức mong muốn tới năm 2020 sẽ có khoảng 1 triệu xe ô tô chạy điện lưu thông trên đường phố.

Chủ tịch Liên đoàn công nghiệp ô tô Đức Mathias Wissmann cho biết, trong 5 năm qua, ngành công nghiệp ô tô nước này đã đầu tư gần 100 tỉ ơrô vào việc thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ và riêng năm ngoái đã có hơn 3.000 phát minh mới được đăng ký. Một trong những thành công trên lĩnh vực này là giảm thiểu khí thải độc hại do ô tô gây ra.

Viện nghiên cứu kinh tế Đức dự đoán ngành ô tô của quốc gia đầu tàu kinh tế châu Âu này sẽ tăng trưởng 11-12% trong năm nay và số lượng xe hơi cá nhân xuất xưởng sẽ tăng khoảng 5,5%, lên 5,85 triệu chiếc.

Hội chợ IAA được mở cửa tới ngày 25/9, dự kiến sẽ thu hút trên 800.000 khách tham quan.

Văn Long (P/v TTXVN tại Đức)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN