Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/1 đưa tin Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 5/1 đã đọc báo cáo khai mạc ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII, tại Bình Nhưỡng ngày 5/1/2021. Ảnh: Hãng KCNA

Trong báo cáo, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đánh giá về công việc của Trung ương đảng khóa VII cả về những thành công và sai sót. Theo đó, ông đã phân tích những sai sót trong nỗ lực thực hiện chiến lược 5 năm về phát triển kinh tế quốc gia và các yếu tố khách quan và chủ quan.

Chú thích ảnh
Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII. Ảnh: Hãng KCNA

Nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bắt đầu công việc để phát triển toàn diện hơn nữa nền kinh tế đất nước theo kế hoạch 5 năm mới, nhà lãnh đạo Tiều Tiên đã phân tích hiện trạng của những lĩnh vực công nghệ chủ chốt, gồm kim loại, hóa chất, điện, than, máy móc cơ khí và khai mỏ, cũng như đưa ra các nhiệm vụ phát triển trong tương lai.

Việt Hải (TTXVN)
Kết thúc 'chiến dịch 80 ngày' trước Đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên
Kết thúc 'chiến dịch 80 ngày' trước Đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/1 đăng bài viết khẳng định Triều Tiên đã kết thúc thành công "chiến dịch 80 ngày" do nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát động, đặc biệt là những nỗ lực xây dựng "bức tường sắt” chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN