Khả năng Tổng thống Trump cắt giảm số lượng lớn binh sĩ ở Afghanistan và Iraq

Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng sẽ cắt giảm số lượng lớn binh sĩ Mỹ tại Afghanistan và Iraq trong những ngày cuối nhiệm kỳ đầu.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn các nguồn giấu tên cho biết thông tin trên ngày 16/11. Theo đó, kế hoạch được cân nhắc là chỉ còn 2.500 binh sĩ Mỹ hiện diện tại Iraq cùng Afghanistan. Kế hoạch giảm quân số dự kiến hoàn thiện 5 ngày trước lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống mới vào 20/1/2021.

Nguồn tin của AP cho biết các quan chức quân đội đã nhận thông báo về kế hoạch rút quân này. Tuy nhiên, họ cũng cẩn trọng bởi luôn có thể xảy ra thay đổi.

Trong khi đó, kênh CNN (Mỹ) đưa tin rằng ngày 7/10 vừa qua, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Twitter: “Chúng ta nên đưa số lượng nhỏ những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm còn phục vụ tại Afghanistan hồi hương vào Giáng Sinh!”.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ cùng quân nhân địa phương ở tỉnh Helmand, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller đã ám chỉ về việc rút quân trong thông điệp thận trọng gửi đến binh sĩ đề cập về cuộc chiến với al-Qaida: “Cuộc chiến này đã kéo dài, sự hy sinh của chúng ta là to lớn và nhiều người thấy kiệt sức vì chiến tranh- tôi là một trong số đó. Chấm dứt chiến tranh cần có thỏa hiệp và cộng tác. Chúng ta gặp phải thách thức, chúng ta đã cố hết sức. Bây giờ là thời điểm để trở về nhà”.

Ở thời điểm hiện tại có từ 4.500-5.000 binh sĩ Mỹ tại Afghanistan cùng hơn 3.000 quân nhân tại Iraq.
Nhiều lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã cảnh báo rằng việc rút quân khỏi Afghanistan có thể gây suy yếu tiến trình hòa bình và giảm nỗ lực chống khủng bố.

Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa phản hồi câu hỏi của truyền thông Mỹ về thông tin trên.

Hà Linh/Báo Tin tức
Afghanistan bắt giữ 'kẻ chủ mưu' trong vụ tấn công Đại học Kabul 
Afghanistan bắt giữ 'kẻ chủ mưu' trong vụ tấn công Đại học Kabul 

Ngày 14/11, Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh cho biết các lực lượng nước này đã bắt giữ "kẻ chủ mưu" gây ra vụ tấn công kinh hoàng tại Đại học Kabul hồi đầu tháng này khiến hàng chục người thiệt mạng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN