Cảnh ngổn ngang trên phố sau cuộc xung đột tại thành phố Bahri, Sudan ngày 28/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Các nhà ngoại giao và quan chức UNMISS cũng kêu gọi kiềm chế, giảm căng thẳng và xung đột, đặc biệt là ở các bang Tây Equatoria, Tây Bahr el Ghazal và Upper Nile.
Tuyên bố chung được ban hành tại thủ đô Juba của Nam Sudan tối 19/3 nêu rõ: "ADC và UNMISS coi trọng tính mạng và tài sản của những công dân bị cuốn vào các cuộc xung đột này, đồng kêu gọi tất cả các bên chấm dứt mọi hành động làm suy yếu sự an toàn và an ninh của người dân".
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo về một đợt không kích mới tấn công thị trấn Nasir bất ổn ở bang Upper Nile, khi Lực lượng Phòng vệ Nhân dân Nam Sudan và Lực lượng Phòng vệ Nhân dân Uganda được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công khác trước đó vào khu vực này hôm 19/3.
Liên hợp quốc nói rằng các cuộc không kích vào Nasir đã gây ra thương vong cho dân thường, đồng thời cho biết thêm ngôn từ kích động thù địch xuất hiện tràn lan, được thúc đẩy bởi sự lan truyền của thông tin sai lệch trong môi trường công cộng, đã làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột có thể mang tính sắc tộc.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Tổng thống Salva Kiir và Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar, Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan - lực lượng quân đội đối lập - hôm 17/3 cho biết rằng họ sẽ rút khỏi một số cơ chế an ninh quan trọng, cho đến khi chính phủ thả các thành viên của họ đang bị giam giữ.
Các nhà ngoại giao châu Phi và UNMISS cũng hoan nghênh tuyên bố công khai của Tổng thống Kiir nhằm tránh bùng phát chiến tranh và kêu gọi chính phủ đoàn kết hành động nhanh chóng để ngăn chặn bạo lực tái diễn.