Kết luận sơ bộ vụ tai nạn tàu ngầm Sindhurakshak

Theo báo "Hindustan Times", các chuyên gia Ấn Độ đã hé lộ kết quả sơ bộ cuộc điều tra về nguyên nhân tàu ngầm Sindhurakshak của nước này bị chìm ngày 14/8/2013 tại cảng Mumbai.

Một nguồn tin trong Hải quân Ấn Độ mà báo trên khi thác cho biết nguyên nhân của thảm họa là do hành động thiếu kinh nghiệm của thủy thủ tàu ngầm trong việc sử dụng ngư lôi.

Tàu Sindhurakshak.


Chính việc thủy thủ đoàn thiếu kinh nghiệm đã dẫn tới nổ ngư lôi ở khoang mũi tàu. Trong khi đó Ủy ban Điều tra Ấn Độ cũng loại trừ khả năng tàu ngầm bị phá hoại. Hải quân Ấn Độ cho biết thuyền trưởng tàu ngầm sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án binh.

Tàu ngầm Sindurakshak là tàu ngầm diesel-điện thuộc Dự án 877EKM do Cục thiết kế trung ương Rubin của Nga phát triển. Tàu hạ thủy năm 1997.

Hình ảnh trong vụ tàu Sindhurakshak bị chìm ngày 14/8/2013.


Trong thời gian sử dụng, trên tàu ngầm đã xảy ra nhiều sự cố: từ đâm vào tàu đánh cá cho tới đâm vào cầu tàu và cuối cùng là một loạt vụ nổ xảy ra năm 2013 làm 18 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng. Sau vụ tai nạn năm 2013, tàu bị chìm. Nó được kéo lên mặt nước đầu tháng 6 năm nay.


Duy Trinh
Tàu ngầm Ấn Độ phát nổ, 5 thủy thủ nguy kịch
Tàu ngầm Ấn Độ phát nổ, 5 thủy thủ nguy kịch

5 thủy thủ thuộc hải quân Ấn Độ đã bị thương nặng và hai thủy thủ khác mất tích trong một vụ nổ trên tàu ngầm Sindhuratna của hải quân Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN