Kenya cấm du khách từ 3 nước có dịch Ebola

Ngày 16/8, chính phủ Kenya tuyên bố tạm thời đóng cửa biên giới đối với các du khách đến từ những nước Tây Phi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh Ebola.

Nhân viên y tế điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại Kailahun, Sierra Leone ngày 15/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Y tế Kenya James Macharia cho biết lệnh cấm này sẽ có hiệu lực từ nửa đêm 19/8 và áp dụng đối với các du khách đến từ Sierra Leone, Guinea và Liberia.

Tuy nhiên, lệnh cấm sẽ không áp dụng đối với các nhân viên y tế đang hỗ trợ nỗ lực kiềm chế dịch bệnh Ebola lây lan, cũng như đối với các công dân Kenya trở về từ ba nước trên. Những hành khách này sẽ phải qua kiểm tra y tế nghiêm ngặt cũng như được giám sát y tế chặt chẽ sau đó để trong trường hợp cần thiết sẵn sàng được cách ly.

Theo Bộ trưởng Macharia, hình thức đóng cửa biên giới trên phù hợp với nhận thức về các biện pháp đặc biệt khẩn cấp nhằm ngăn chặn dịch bệnh Ebola lây lan tại Tây Phi. Lệnh cấm cũng được áp dụng đối với tất cả các cảng biển nhập cảnh của Kenya.

Trong khi đó, Hãng hàng không Kenya Airways thông báo sẽ tạm ngừng các chuyến bay đến thủ đô Freetown của Sierra Leone và thủ đô Monrovia của Liberia khi lệnh cấm trên có hiệu lực. Tuy nhiên, hãng sẽ tiếp tục các chuyến bay theo lịch trình tới Nigeria và Ghana, nhưng vẫn duy trì quyền hủy chuyến bay tuỳ thuộc vào tình hình dịch bệnh.

Theo thông báo ngày 15/8 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người thiệt mạng do dịch Ebola đã lên tới 1.145 người, trong khi 152 ca mới được xác nhận, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 2.127 người. WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với căn bệnh nguy hiểm này.


TTXVN/Tin tức
1.145 người thiệt mạng do dịch Ebola
1.145 người thiệt mạng do dịch Ebola

Số người thiệt mạng do dịch Ebola đã lên tới 1.145 người, trong khi 152 ca mới được xác nhận, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 2.127 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN