Kế hoạch gây bất ổn Cuba của Mỹ bị lộ

Một tài liệu liên quan tới chương trình "thúc đẩy dân chủ" tại Cuba, trị giá 6 triệu USD của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), đã bị phát tán trong quá trình chuyển cho Văn phòng đại diện quyền lợi Mỹ tại La Habana (SINA) do trước đó chưa được mã hóa.

 

Mỹ có kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng bất đồng chính kiến tại Cuba.


USAID đã chuẩn bị bộ tài liệu gần 200 trang, trong đó đề cập chi tiết tới việc 20 tổ chức phi chính phủ xin cấp vốn huấn luyện cho các đối tượng bất đồng chính kiến tại Cuba trong 3 năm tới. Bộ tài liệu cũng đề cập đến các đề xuất ngân sách, phương thức đánh giá tiến độ thực hiện và kinh nghiệm tổ chức các chương trình gây bất ổn đã được áp dụng ở Cuba dưới cái bóng của Luật Helms-Burton năm 1996.


Mục đích của chương trình này nhằm tạo điều kiện cho các nhân vật đối lập ở Cuba đi thăm nước ngoài, học tập các kỹ năng và nâng cao trình độ về những lĩnh vực liên quan đến phát triển dân chủ và thúc đẩy xã hội dân sự.


Tài liệu trên được USAID gửi tới SINA từ giữa tháng 7, nhưng đến giữa tháng 8 mới thông báo cho 20 tổ chức phi chính phủ về việc không thể cấp vốn hoạt động do tài liệu quên không được mã hóa. USAID cũng khuyến cáo các tổ chức này từ bỏ kế hoạch gây bất ổn nếu cảm thấy mạo hiểm. 


Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN