Ixraen tăng thêm 700 triệu USD cho ngân sách quốc phòng

Phát biểu tại cuộc họp hội đồng bộ trưởng hàng tuần, Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu ngày 9/1 (giờ VN) thông báo sẽ tăng thêm gần 700 triệu USD cho ngân sách quốc phòng bất chấp tuyên bố trước đó của ông rằng muốn giảm chi phí quốc phòng để đầu tư cải cách xã hội.


Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX-TTXVN



Ông Netanyahu tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tăng thêm gần 700 triệu USD cho ngân sách quốc phòng. Tôi đã nghĩ đến vấn đề giảm chi tiêu quốc phòng. Nhưng theo những gì đang diễn ra trong khu vực, tôi đã đi tới kết luận rằng giảm ngân sách quốc phòng sẽ là một sai lầm, thậm chí là một sai lầm lớn".

Ông Netanyahu nhấn mạnh: "Tất cả mọi người có ý thức đều nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Tất cả những thay đổi này có hậu quả chiến lược đối với an ninh quốc gia của nhà nước Ixraen và đối với khả năng của chúng ta đương đầu với những thách thức mới và sự bất ổn".

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN