Italy trục xuất một đối tượng tình nghi có liên hệ với khủng bố

Bộ Nội vụ Italy ngày 13/5 cho biết nước này vừa trục xuất một đối tượng người Tunisia vốn từng tiếp xúc với Anis Amri, thủ phạm vụ đâm xe tải vào khu chợ Giáng sinh ở Berlin hồi năm ngoái.

Cảnh sát phong tỏa bên ngoài một tòa nhà ở Berlin trong chiến dịch truy quét khủng bố. Ảnh: EPA/TTXVN

Đối tượng bị trục xuất nói trên, 36 tuổi, sống ở đảo Sicily, nơi Anis Amri từng có thời gian ngồi tù cũng như ở trong một trung tâm giam giữ chờ bị trục xuất. Y đã từng gọi điện thoại cho Anis Amri và hai tên này vẫn duy trì liên lạc với nhau sau khi Anis Amri sang Đức. Anis Amri quay trở lại Italy sau vụ đâm xe tải ở Berlin hôm 19/12/2016 và tiếp đó bị cảnh sát Milan bắn chết.


Kể từ tháng 1/2015 đến nay, Italy đã trục xuất 174 đối tượng tình nghi có liên quan với các phần tử Hồi giáo cực đoan.

TTXVN/Tin Tức
Tiêu diệt nghi phạm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất tại Malaysia
Tiêu diệt nghi phạm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất tại Malaysia

Cảnh sát Malaysia xác nhận nghi phạm khủng bố của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng bị truy nã gắt gao nhất tại nước này đã thiệt mạng tại Syria hồi tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN