Italy kỷ niệm ngày Quốc khánh với nghi thức đơn giản

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 2/6, tại tượng đài Tổ quốc, Italy đã tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh với nghi thức đơn giản trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Quảng trường ở Turin, Italy ngày 5/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Khác với mọi năm, năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Italy không tổ chức nghi lễ diễu hành như truyền thống. Buổi lễ được diễn ra đơn giản trong khoảng 15 phút, với sự tham dự của Tổng thống Sergio Mattarella, Thủ tướng Giuseppe Conte, Chủ tịch Hạ viện Roberto Fico, Chủ tịch Thượng viện Maria Elisabetta Casellati và các quan chức cao cấp của Italy.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Sergio Mattarella cho rằng ngày 2/6 là dịp để mọi người suy ngẫm về các giá trị đã tạo nên nền cộng hòa. Tổng thống Italy cũng dành phần lớn bài phát biểu để đề cập đến tác động của đại dịch COVID-19. Ông nêu rõ: “Quy mô và mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng do đại dịch gây ra và tác động của nó đối với mọi khía cạnh của cuộc sống đòi hỏi mọi người phải nỗ lực phi thường. Cuộc khủng hoảng đã gây ra những khó khăn chưa từng có trong lịch sử của nhà nước Cộng hòa Italy. Nó đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự thống nhất, trách nhiệm và sự gắn kết ở tất cả các cấp chính quyền”.

Tổng thống Mattarella cũng đã gửi thông điệp tới người dân Italy rằng “cuộc khủng hoảng chưa kết thúc, tất cả các tổ chức và công dân sẽ vẫn phải giải quyết hậu quả trong một thời gian dài”, đồng thời kêu gọi “ý thức trách nhiệm trong những thời khắc khủng hoảng nhất hiện nay phải được chuyển thành một cam kết chung hướng tới các mục tiêu khắc phục khẩn cấp và phục hồi vững chắc, lâu dài”.

Điểm nhấn của buổi lễ là màn trình diễn quốc kỳ do phi đội máy bay biểu diễn của nước này thực hiện. 

Mặc dù, buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh Italy được tổ chức trong khi lệnh cấm tụ tập của chính phủ vẫn có hiệu lực, song có tới hàng trăm người đã tham dự, dọc theo con phố Via Del Corso, đối diện Tượng đài Tổ quốc, nơi phi đội máy bay biểu diễn bay qua. Tuy nhiên, hầu hết người dân đều có ý thức phòng chống dịch như đeo khẩu trang. Việc có đông người dân tham dự đã khiến cơ quan chức năng phải huy động một lượng lớn nhân viên cảnh sát để duy trì trật tự và bảo vệ cho buổi lễ.

Ngày Quốc khánh của Italy diễn ra vào thời điểm đặc biệt khó khăn của đất nước. Buổi lễ được tổ chức 1 ngày trước khi Italy mở rộng giới hạn của lệnh phong tỏa và cho phép công dân được tự do đi lại giữa các vùng vào ngày 3/6. Đây cũng là giai đoạn bắt đầu phục hồi của Italy sau tình trạng khẩn cấp đối phó với đại dịch COVID-19.

Huy Thông  (TTXVN)
 Nhiều tiến triển tích cực trong ngăn chặn COVID-19 tại Italy, Pháp và Anh
Nhiều tiến triển tích cực trong ngăn chặn COVID-19 tại Italy, Pháp và Anh

Ngày 1/6, Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy đã công bố một loạt con số tích cực liên quan đến cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN