Italy cấm tàu chở người di cư của tổ chức phi chính phủ cập cảng

Ngày 16/6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini cảnh báo, tàu cứu hộ người di cư do các tổ chức phi chính phủ (NGOs) điều hành sẽ không được phép cập cảng Italy.

Tàu Aquarius chở người di cư trên Địa Trung Hải ngày 12/6. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trên Facebook cá nhân, Phó Thủ tướng Salvini nhấn mạnh "Italy không muốn trở thành kẻ đồng lõa với những tên buôn người cũng như tiếp tay cho hoạt động nhập cư bất hợp pháp".

Thông điệp của ông Salvini nhằm mục tiêu cụ thể vào hai tàu cứu hộ mang cờ Hà Lan do NGOs Lifeline và Seefuchs điều hành và hiện hoạt động ở vùng biển Libya. Theo ông Salvini, hai tàu này đang chờ để chuyên chở những người di cư bị bọn buôn người bỏ lại và họ sẽ không được phép tiếp cận các cảng của Italy.

Cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Italy Danilo Toninelli trên trang Twitter cá nhân cũng cho rằng Hà Lan nên rút hai tàu cứu hộ về nước. Theo ông Toninelli, hai tàu cứu hộ này vi phạm các quy tắc ứng xử do không có phương tiện hoặc nhân sự phù hợp và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng đối với người di cư.

Lâu nay, Italy cho rằng NGOs đang bị các đối tượng buôn người khai thác và lợi dụng, một cáo buộc mà nhiều tổ chức đến nay vẫn bác bỏ. Italy cũng tuyên bố chỉ những người di cư được cứu bởi các tàu của nước này mới có thể được đưa đến các cảng của Italy.


TTXVN/Báo Tin tức
UNHCR: Không nên chỉ trích Italy về vấn đề người di cư
UNHCR: Không nên chỉ trích Italy về vấn đề người di cư

Ngày 13/6, người đứng đầu Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), ông Filippo Grandi cho rằng không nên chỉ trích riêng Italy trong sự việc căng thẳng gần đây khiến hàng trăm người di cư bị mắc kẹt nhiều ngày tại Địa Trung Hải, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu cần nỗ lực hơn trong việc chia sẻ trách nhiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN