Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ sập khách sạn cách ly dịch COVID-19

Hãng Reuters (Anh) dẫn Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc ngày 8/3 cho biết đã có ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ sập khách sạn nơi cách ly những người bị nghi nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa khách sạn bị sập ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 7/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ việc xảy ra vào lúc 19h30 ngày 7/3 (theo giờ địa phương). Theo bộ trên, tính từ 11h30 ngày 8/3, lực lượng cứu hộ đã đưa được 43 người ra khỏi hiện trường, trong đó 6 người được xác nhận đã tử vong, 36 người được đưa vào bệnh viện để điều trị, 1 người không cần hỗ trợ y tế. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 28 người khác.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ sập nhà nói trên.

Theo Tân Hoa xã, tầng 1 của khách sạn đang được cải tạo ở thời điểm xảy ra vụ việc.

Văn Khoa (TTXVN)
Hiện trường vụ sập khách sạn cách ly người nghi nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc
Hiện trường vụ sập khách sạn cách ly người nghi nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc

Một khách sạn 5 tầng là nơi cách ly các cá nhân nghi nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc đã đổ sập tối 7/3 khiến 70 người mắc kẹt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN