Ít nhất 10 người thương vong trong vụ rơi trực thăng ở Afghanistan

Giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ rơi trực thăng tại miền Bắc nước này ngày 2/9.

Trong số các nạn nhân có 2 nhân viên an ninh Afghanistan và 1 phi công nước ngoài.

Ông Nazer Khuda Pamiri, Phó chỉ huy Các lực lượng Afghanistan ở miền Bắc đất nước xác nhận chiếc máy bay bị rơi do "vấn đề kỹ thuật" ngay sau khi cất cánh ở quận Dehdadi thuộc tỉnh Balkh.

Chiếc máy bay này bị rơi khi đang vận chuyển lực lượng an ninh Afghanistan từ một căn cứ quân sự ở Dehdadi tới tỉnh Faryab bất ổn, miền Tây Bắc nước này. Trực thăng đã bốc cháy sau khi rơi xuống đất. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 10 người.

Phó phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan Mohammad Radmanish cho biết trực thăng này thuộc sở hữu một công ty tư nhân.

TTXVN/Báo Tin tức
Rơi trực thăng quân sự tại Ethiopia, 18 người thiệt mạng
Rơi trực thăng quân sự tại Ethiopia, 18 người thiệt mạng

Ít nhất 18 người thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng quân sự tại khu vực Oromiya, Ethiopia vào sáng 30/8 (giờ địa phương).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN